1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama hay Trump sẽ chiến thắng nếu cùng chạy đua vào Nhà Trắng?

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama mới đây tuyên bố ông có thể đánh bại Tổng thống đắc cử Donald Trump nếu được tái tranh cử lần 3. Vậy ông Obama hay ông Trump thực sự được đánh giá cao hơn nếu cùng chạy đua vào Nhà Trắng?


Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Trong một chương trình phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng hôm 26/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama tự tin khẳng định rằng ông có thể đánh bại Tổng thống đắc cử Donald Trump nếu tái tranh cử lần 3.

“Tôi ước gì có thể tái tranh cử. Tôi tin rằng nếu tôi tái tranh cử và được phép tái tranh cử, tôi sẽ nhận được sự ủng hộ lớn của người Mỹ”, ông Obama nói. Tổng thống Obama, người sẽ mãn nhiệm trong vòng chưa đầy 1 tháng nữa, nói rằng ông tin đa số người Mỹ vẫn ủng hộ quan điểm và tầm nhìn tiến bộ của ông mặc dù họ đã bầu cho tỷ phú Donald Trump - người có quan điểm gần như trái ngược với ông. Theo hiến pháp Mỹ, mỗi tổng thống được giữ không quá 2 nhiệm kỳ.

Ông Obama cũng từng tự tin khẳng định: “Tôi thực sự nghĩ tôi là một tổng thống tốt. Nếu được tái tranh cử, tôi có thể sẽ giành chiến thắng. Nhưng thực tế tôi không được phép tái tranh cử nữa. Do vậy dù tôi muốn làm nhiều thứ để giúp nước Mỹ tiếp tục đi lên, nhưng luật là luật, một người không thể đứng trên pháp luật và thậm chí tổng thống cũng vậy”. Với suy nghĩ này, việc ông Obama tự tin khẳng định có thể đánh bại ông Trump là hoàn toàn dễ hiểu.

Về phần mình Tổng thống đắc cử Trump đã phản pháo ngay sau đó rằng: “Tổng thống Obama nói ông ấy nghĩ sẽ đánh bại được tôi. Nhưng tôi phải nói là không đời nào”. Vậy ai trong số họ thực sự được đánh giá cao hơn nếu cùng chạy đua vào Nhà Trắng? Hãng tin MSNBC của Mỹ đã đưa ra bình luận về vấn đế này.

Theo bình luận của MSNBC, một thực tế không thể phủ nhận rằng ông Trump đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, tuy nhiên ông Trump không được đánh giá là ứng viên ấn tượng. Kết quả khảo sát cho thấy, ông Trump là ứng viên ít được ủng hộ nhất trong số ứng viên tổng thống của các chính đảng ở Mỹ từ trước đến nay. Trong bầu cử phổ thông, ông Trump ít hơn đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton tới gần 3 triệu phiếu bầu và chỉ cần 40.000 lá phiếu ở Michigan, Pennsylvania, và Wisconsin không nghiêng về ông Trump thì bà Clinton có lẽ đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Mặc dù giành chiến thắng trong bỏ phiếu đại cử tri, nhưng số phiếu đại cử tri của ông Trump thấp hơn bất cứ tổng thống đắc cử nào của Mỹ.

Trong khi đó, ông Obama là một trong 6 tổng thống Mỹ giành 51% phiếu bầu phổ thông 2 lần. Với giả thuyết, ông Obama và Trump cùng chạy đua vào Nhà Trắng, kết quả khảo sát của Bloomberg công bố một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống hôm 8/11 cho thấy, tỷ lệ người nói rằng ông Obama sẽ chiến thắng cao hơn tỷ lệ nghiêng về ông Trump là 12%.

Thêm vào đó, tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống Obama có xu hướng tăng mạnh và ông vẫn được coi là một trong những chính khách được yêu mến nhất ngay cả khi ông sắp kết thúc 2 nhiệm kỳ. Biên tập viên cao cấp Harry Cheadle của tạp chí Vice nhấn mạnh, dường như người dân Mỹ dành tình cảm đặc biệt cho Tổng thống Obama vì đến lúc ông sắp phải ra đi, người ta chợt nhận ra rằng dù còn thiếu sót nhưng ông có những giá trị mà có thể người kế nhiệm ông không có được.

Minh Phương

Theo MSNBC