Ông Musk nêu cách sẽ khiến chiến sự Nga - Ukraine chấm dứt ngay lập tức
(Dân trí) - Tỷ phú Mỹ Elon Musk chỉ ra cách Washington có thể làm để cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chấm dứt ngay lập tức.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk (Ảnh: The Hill).
Trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk kêu gọi Mỹ trừng phạt 10 tài phiệt giàu nhất Ukraine, nhấn mạnh điều này sẽ khiến cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua khép lại.
"Áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 tài phiệt Ukraine giàu nhất, đặc biệt là những người sở hữu biệt thự ở Monaco, và điều này (chiến sự Nga - Ukraine) sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đây chính là chìa khóa của vấn đề", ông Musk viết trên mạng xã hội X, khi trả lời một người dùng kêu gọi ngừng viện trợ tài chính cho Ukraine.
Ông Musk không nêu cụ thể danh sách 10 người mà ông đề cập tới.
Theo Forbes, những người giàu nhất Ukraine tính đến tháng 4/2024 gồm: Rinat Akhmetov (4 tỷ USD); Viktor Pinchuk (2 tỷ USD); Vadym Novynskyi (1,2 tỷ USD); Kostiantyn Zhevago (1,2 tỷ USD); Hennadii Boholiubov (1 tỷ USD), Ihor Kolomoiskyi (1 tỷ USD)
Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 trong số 6 tỷ phú này.
Vào tháng 12/2022, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã áp đặt trừng phạt lên Vadym Novynskyi. Ngày 12/2, các lệnh trừng phạt tiếp tục được áp đặt đối với các tài phiệt Zhevago, Boholiubov và Kolomoiskyi. Ngoài ra, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Mặt khác, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ông Ihor Kolomoiskyi đã có hiệu lực từ năm 2021.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, các nhà tài phiệt Ukraine là những nhân vật đã phản đối việc Kiev ký thỏa thuận về đất hiếm với Washington. Theo ông, sự phản đối này đến từ việc những tài phiệt Ukraine sẽ hưởng lợi từ nguồn khoáng sản của Kiev nếu quốc gia Đông Âu không ký thỏa thuận với Mỹ.
Ông Bessent nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần hứa với chính quyền Mỹ sẽ ký thỏa thuận trên, nhưng ông không giữ lời.
Theo thông tin do Bộ trưởng Mỹ cung cấp, điều này đã xảy ra ít nhất 3 lần. Việc ký kết ban đầu dự kiến diễn ra tại Kiev trong chuyến thăm của ông Bessent, sau đó là bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), và cuối cùng tại Washington trong cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước.
Vào ngày 3/3, ông Trump chỉ trích phát biểu của ông Zelensky cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine vẫn còn lâu mới kết thúc. Ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ không chấp nhận điều đó.
Ngoài ra, cũng trên mạng xã hội X, ông Musk đã bình luận về một bài đăng có nội dung kêu gọi Mỹ rời khỏi NATO. Tỷ phú giàu nhất thế giới, đồng minh thân cận của ông Trump, viết: Chúng ta nên làm vậy.
Vào ngày 3/3, ông Musk viết rằng ông đồng ý với đề xuất của một nhà bình luận bảo thủ rằng Mỹ nên rời khỏi cả NATO và Liên hợp quốc.
Bình luận của ông Musk được đưa ra vào thời điểm tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tổ chức sẽ kỷ niệm 76 năm thành lập vào tháng 4, đang trở nên bấp bênh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói với các đồng minh NATO rằng nếu họ không đóng góp thêm ngân sách quốc phòng, ông sẽ không bảo vệ họ.
Tại NATO, châu Âu phụ thuộc vào Mỹ về thông tin liên lạc, tình báo và hậu cần, cũng như khả năng lãnh đạo quân sự chiến lược và hỏa lực.