Ông Elon Musk tiếp tục ra "tối hậu thư" cho nhân viên liên bang Mỹ
(Dân trí) - Nhân viên liên bang Mỹ tiếp tục nhận email yêu cầu báo cáo thành tích hàng tuần theo chỉ thị của tỷ phú Elon Musk, người được Tổng thống Donald Trump giao nhiệm vụ tinh giản bộ máy.
Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty).
Cuối ngày 28/2, nhân viên liên bang nhận được email yêu cầu liệt kê công việc đã hoàn thành trong tuần, lặp lại yêu cầu gây hoang mang trước đó của tỷ phú Elon Musk.
Email mang tiêu đề "Phần II: Tuần qua bạn đã làm được gì", tương tự email cuối tuần trước, tỷ phú Elon Musk yêu cầu nhân viên liên bang liệt kê khoảng 5 việc đã làm trong tuần.
Yêu cầu này xuất hiện sau khi tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Ban Hiệu suất chính phủ Mỹ, tuyên bố trên mạng xã hội rằng không phản hồi email đồng nghĩa "bị coi là từ chức".
Theo New York Times, email ngày 28/2 do Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) của chính phủ Mỹ gửi đến nhân viên nhiều cơ quan, bao gồm Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và Nông nghiệp.
Hiện chưa rõ hậu quả nếu nhân viên không báo cáo qua email.
Đầu tuần này, ông Musk giải thích lý do muốn nhân viên liên bang báo cáo chi tiết công việc.
"Chúng tôi nghi ngờ có nhiều người đã qua đời nhưng vẫn nhận lương từ chính phủ, có thể đó là lý do họ không phản hồi email", ông phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26/2.
Ông nói thêm: "Vậy nên chúng tôi chỉ đơn giản muốn xác minh những người này có thực sự tồn tại, còn sống và có thể viết email hay không. Tôi nghĩ đó là yêu cầu hợp lý".
Cảm giác hoang mang càng tăng vào cuối tuần, khi một số nhân viên được thông báo sẽ nhận email tiếp theo vào thời điểm muộn hơn.
Ngày 28/2, nhân viên dân sự tại Bộ Quốc phòng Mỹ được thông báo họ sẽ nhận email vào ngày 3/3 và kèm theo yêu cầu phản hồi.
Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, họ đã nhận được email từ OPM. Lần này các cơ quan được chỉ thị tự gửi thông tin đến nhân viên.
Huyền Trang