1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev: Nga không cảnh báo suông về hạt nhân ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Moscow không nói đùa về kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine.

Ông Medvedev: Nga không cảnh báo suông về hạt nhân ở Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: EPA).

"Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Đây không phải là hỗ trợ quân sự mà là tham gia vào một cuộc chiến chống lại chúng tôi", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31/5 bình luận.

Ông cảnh báo, hành động đó có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn.

Ông cho rằng phương Tây sẽ mắc "sai lầm chết người" nếu nghĩ Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược.

"Đây không phải sự đe dọa hay đùa cợt. Xung đột quân sự hiện nay với phương Tây đang phát triển theo kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Liên tục có sự leo thang khi nói đến vũ khí của NATO mà Ukraine sử dụng. Vì vậy, ngày nay không ai có thể loại trừ việc xung đột đang chuyển sang giai đoạn cuối", ông nhấn mạnh.

Xung đột Nga - Ukraine đang bước sang một giai đoạn căng thẳng mới khi Nga mở mũi tiến công mới ở Kharkov trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt vũ khí, đạn dược.

Đáp lại đề nghị của Ukraine, một số nước châu Âu đã "bật đèn xanh" cho phép Kiev sử dụng vũ khí được phương Tây viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng âm thầm cho phép quân đội Ukraine dùng vũ khí của Mỹ để tập kích mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, giáp tỉnh Kharkov của Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Ukraine thực tế đã tìm cách tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí được Mỹ cung cấp. "Với chúng tôi, điều đó quá đủ để cho thấy mức độ can dự của Mỹ trong cuộc xung đột này", ông Peskov nói, song không nêu dẫn chứng cụ thể.

Moscow nhiều lần cảnh báo, nếu phương Tây cho phép Ukraine tập kích tầm xa vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ khiến xung đột leo thang và có nguy cơ kéo theo một cuộc đối đầu hạt nhân hoặc thế chiến.

"Các đại diện của NATO, đặc biệt là ở châu Âu, nên nhận thức được họ đang chơi trò gì. Họ nên nhớ rằng họ thường là quốc gia có lãnh thổ nhỏ và dân số đông đúc. Đó là yếu tố họ nên cân nhắc trước khi tấn công sâu vào lãnh thổ Nga", ông Putin cảnh báo hồi đầu tuần.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ những cảnh báo này của Nga. Phát biểu bên lề hội nghị ngoại trưởng các nước NATO, ông cho biết liên minh đã nghe những cảnh báo như vậy nhiều lần trước đây.

"Điều này không có gì mới. Nó luôn xảy ra bất cứ khi nào các đồng minh của NATO hỗ trợ cho Ukraine, Tổng thống Putin đang tìm cách đe dọa chúng ta không làm điều đó", ông Stoltenberg cho hay.

Theo ông, Ukraine có quyền tập kích các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là vì đường biên giới và tiền tuyến gần Kharkov ít nhiều giống nhau.

"Ukraine có quyền tự vệ, chúng tôi có quyền giúp Ukraine duy trì quyền tự vệ và điều đó không khiến các đồng minh NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột", lãnh đạo NATO nêu quan điểm.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine