1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev cảnh báo nguy cơ bùng phát Thế chiến III gần chưa từng có

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng nguy cơ xung đột giữa Nga và NATO dẫn tới Thế chiến III chưa bao giờ lớn như lúc này.

Ông Medvedev cảnh báo nguy cơ bùng phát Thế chiến III gần chưa từng có - 1

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik).

Ông Dmitry Medvedev, Cựu Tổng thống Nga và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo rằng mối đe dọa xung đột giữa Nga và NATO và sự bùng nổ của Thế chiến III "chưa bao giờ thực tế như lúc này".

"Chưa bao giờ kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối đe dọa về một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO và có thể dẫn tới Thế chiến III lại thực tế đến thế", ông viết trên Telegram.

Phát biểu của quan chức Nga đến trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine và tiếp tục nhằm vào một đồng minh NATO, quân đội Mỹ sẽ buộc phải đối đầu với Nga.

"Nếu Nga tấn công một đồng minh của NATO, khi đó, chúng ta, với tư cách thành viên NATO, cam kết sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO. Chúng ta sẽ làm điều mà hiện giờ chúng ta đang cố tránh là: Quân đội Mỹ đối đầu với quân đội Nga", ông Biden nói.

Sau đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích phát biểu của ông Biden là "thêm dầu vào lửa", "khiêu khích" và "không thể chấp nhận được đối với một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm".

Ông Medvedev cáo buộc Mỹ đang tìm cách "theo đuổi hoạt động kinh doanh dựa vào chiến sự bằng mọi giá" khi giúp đỡ cho Ukraine đối phó với Nga. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng một số tổng thống Mỹ trước đó từng cảnh báo sẽ đối đầu trực tiếp với Moscow.

Đây không phải lần đầu tiên các quan chức Nga, Mỹ cảnh báo về nguy cơ bùng phát Thế chiến III hoặc xung đột hạt nhân. 

Hồi tháng 5, ông Medvedev cho rằng, phương Tây đang theo đuổi cuộc chiến hỗn hợp toàn diện chống lại Nga, đẩy thế giới đến bờ vực Thế chiến III.

"Rõ ràng đang có một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện chống lại đất nước chúng ta. Mỹ và châu Âu bơm cho đối thủ của chúng ta tất cả các loại vũ khí sát thương, kích động tấn công vào các vùng biên giới của chúng ta, thực hiện các vụ phá hoại, ám sát chính trị", ông Medvedev nói.

Theo ông, phương Tây đang "đẩy thế giới đến bờ vực Thế chiến III, đến một thảm họa toàn cầu, viễn cảnh không bao giờ có người chiến thắng". Ông nói rằng, đó là lý do buộc Nga phải tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ thế giới phải đối mặt với kịch bản ngày tận thế hạt nhân đang cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ hôm 24/2, giới chức Nga nhiều lần đề cập tới học thuyết hạt nhân của nước này, trong đó nêu rõ những điều kiện cho phép Moscow được quyền sử dụng vũ khí hạt nhân.

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của nước này hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường.

Mặc dù vậy, cả Nga và Mỹ đều khẳng định cuộc chiến hạt nhân là không thể thắng và không bao giờ nên xảy ra.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine