Nga công bố tổn thất của Ukraine sau 3 năm xung đột
(Dân trí) - Sau 3 năm xung đột, con số thương vong của quân đội Ukraine khoảng hơn 1 triệu người, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài 3 năm (Ảnh: AFP).
Hãng tin TASS ngày 24/2 dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra cách đây 3 năm, số quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương là gần 1,08 triệu người. Trong đó, con số thương vong riêng trong năm 2024 là hơn 595.000 người, vượt 2 năm đầu.
Ngoài ra, Ukraine cũng mất 656 máy bay chiến đấu, gần 300 trực thăng, hơn 44.000 máy bay không người lái, xấp xỉ 600 hệ thống tên lửa phòng không, gần 22.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 1.500 hệ thống tên lửa phóng loạt, khoảng 22.000 pháo và súng cối, cùng hơn 32.000 xe cơ giới quân sự đặc biệt.
Trong khi đó, hồi giữa tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định con số thương vong của Ukraine thấp hơn nhiều so với của Nga.
"Tổn thất của chúng tôi là khoảng 46.000 binh sĩ thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất tích khi chiến đấu hoặc bị giam cầm", Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn NBC News ngày 16/2.
Theo ông, quân đội Nga đã mất gần 250.000 binh lính trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine.
Tròn 3 năm kể từ khi xung đột nổ ra, Nga và Ukraine vẫn chưa thể tìm ra giải pháp hòa bình.
Moscow tuyên bố vẫn luôn sẵn sàng đàm phán với Kiev, nhưng hòa bình chỉ có thể đạt được khi Ukraine cam kết trung lập, không gia nhập các liên minh quân sự, không cho phép quân đội nước ngoài đồn trú, thừa nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát ở Ukraine.
Tuy nhiên, Ukraine dường như không từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và không muốn nhượng bộ về lãnh thổ.