1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Ba Lan nguy cơ đối đầu trực diện và Thế chiến III

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các hành động của Ba Lan có thể dẫn đến nguy cơ đối đầu trực diện với Nga và Belarurs vào kéo theo Thế chiến III.

Nga cảnh báo Ba Lan nguy cơ đối đầu trực diện và Thế chiến III - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev

"Việc Ba Lan tăng cường quân sự và sự hiện diện quân sự của Ba Lan ở Ukraine có thể gây ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Warsaw với Belarus và Nga", ông Medvedev bình luận trong một bài viết đăng trên báo Rossiyskaya Gazeta ngày 2/11.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga nêu rõ: "Trong trường hợp này, Nga và Belarus sẽ có phản ứng thích hợp để ngăn chặn các mối đe dọa từ Ba Lan".

Ông cho rằng "những hành động liều lĩnh của Ba Lan, nếu được hỗ trợ bởi các đồng minh NATO, có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm sâu rộng cho toàn thế giới, và khi đó Ba Lan sẽ đóng vai trò là ngòi nổ cho Thế chiến III".

Ông Medvedev nói rằng, hiện giờ Nga coi Ba Lan là "đối thủ nguy hiểm". "Chúng tôi sẽ coi Ba Lan như một đối thủ lịch sử. Nếu không còn hy vọng hòa giải, Nga chỉ nên có một thái độ cứng rắn", ông Medvedev nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên ông Medvedev đưa ra cảnh báo đối với Ba Lan. Hồi tháng 4, ông nói, Ba Lan có nguy cơ biến mất nếu xảy ra xung đột giữa NATO và Nga.

"Tôi không biết ai sẽ thắng hay thua trong một cuộc chiến (giữa Nga và NATO) như vậy, nhưng xét đến vai trò của Ba Lan như một tiền đồn của NATO ở châu Âu, nước này chắc chắn sẽ biến mất", cựu Tổng thống Medvedev giải thích.

Cảnh báo khi đó nhằm đáp trả bình luận của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki rằng Ukraine có quyền tấn công lãnh thổ Nga và khẳng định những hành động như vậy không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào với các quốc gia hỗ trợ.

Theo ông Morawiecki, một cuộc tấn công như vậy không nhất thiết dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga bởi vì "Moscow sẽ nhanh chóng thua nếu xung đột nổ ra".

Ba Lan là thành viên của liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn dắt và cũng là nước có chung biên giới với cả Ukraine và Belarus - một đồng minh của Nga. Warsaw là một trong những nước đã hỗ trợ tích cực Ukraine sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra tháng 2 năm ngoái. Ba Lan không chỉ cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho Kiev mà còn đóng vai trò là đầu mối trung chuyển viện trợ của phương Tây vào Ukraine.

Mối quan hệ giữa Kiev và Warsaw chỉ rạn nứt gần đây do căng thẳng liên quan đến vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ba Lan cho rằng, ngũ cốc từ Ukraine trung chuyển qua nước này đang gây khó khăn cho nông sản của họ.

Hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ba Lan và Litva đang có kế hoạch thành lập một đơn vị đặc biệt để hoạt động ở phía tây Ukraine. Theo ông Putin, Ba Lan "đang tìm cách can thiệp vào Ukraine" dưới sự bảo trợ của NATO. Ông cũng cảnh báo Ba Lan không được tấn công vào Belarus.

Tuy nhiên, Ba Lan đã bác bỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết quyết định triển khai các đơn vị quân đội nước này đến khu vực giáp biên giới với Belarus do sự hiện diện của lực lượng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Belarus.

Theo TASS, Reuters