1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev: Các lệnh trừng phạt là hành vi biện minh cho chiến tranh

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Ông Medvedev: Các lệnh trừng phạt là hành vi biện minh cho chiến tranh - 1
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev trong một sự kiện tại thành phố St. Petersburg hôm 29/6 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Diễn đàn luật pháp quốc tế lần thứ 10 được tổ chức tại thành phố St. Petersburg ngày 30/6, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là đương kim phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, đã đưa ra quan điểm về những lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh phương Tây ban hành nhằm vào Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine.

"Các lệnh trừng phạt vừa qua có thể được coi như là những hành động thù địch nhằm vào lợi ích của Nga. Thậm chí, chúng có thể được coi là những hành vi biện minh cho chiến tranh", ông Medvedev nói.

Bên cạnh đó, ông Medvedev khẳng định những lệnh trừng phạt đơn phương không được thông qua bởi các quyết định của Liên Hợp Quốc là đi ngược lại với thông lệ của luật phát quốc tế. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh Nga sẽ không công nhận bất cứ lệnh trừng phạt nào không được Liên Hợp Quốc đưa ra.

Cựu Tổng thống Nga cũng cho biết Nga có quyền tiến hành các biện pháp cần thiết để phòng vệ trước các lệnh trừng phạt trên.

Trước đó, trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội Telegram vào cuối tháng 5, ông Medvedev đã cáo buộc các lệnh trừng phạt của phương Tây "là nhằm vào các công dân bình thường và được thúc đẩy bởi sự thù hận".

Ông Medvedev nhận định rằng "các lệnh trừng phạt vô tận" nhằm vào Nga sẽ không ảnh hưởng đến giới tinh hoa chính trị của đất nước này. Ngược lại, nó sẽ gây ra nhiều tổn thất cho các công ty lớn tại Nga.

Ngoài ra, các biện pháp cấm vận nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ làm tổn thương người nộp thuế do chính phủ Nga sẽ buộc phải tiết kiệm ngân sách và qua đó cắt giảm một số hoạt động công ích.

"Những lệnh trừng phạt này nhắm chính xác vào người dân Nga. Mặc cho Mỹ và châu Âu tự huyễn rằng các đòn trừng phạt này nhắm vào giới tinh hoa thay vì các công dân bình thường ở Nga, điều này hoàn toàn vô nghĩa", ông Medvedev chia sẻ.

Theo Guardian, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine