1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un xem bóng đá cùng quan chức nước ngoài sau chuyến thăm Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế tại Bình Nhưỡng để thảo luận về việc cử đoàn vận động viên Triều Tiên tham dự Thế vận hội ngay sau khi ông kết thúc chuyến thăm tới Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un xem bóng đá cùng quan chức nước ngoài sau chuyến thăm Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach (phải) trò chuyện cùng Chủ tịch Ủy ban Olympic Triều Tiên Kim Il-guk tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach (phải) trò chuyện cùng Chủ tịch Ủy ban Olympic Triều Tiên Kim Il-guk tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp chính thức kéo dài 30 phút sau 45 phút thảo luận tình cờ khi cùng xem một trận bóng đá vào chiều qua 30/3 tại sân vận động 1/5 của Bình Nhưỡng. Chủ tịch Bach cho biết ông đã nhận được cam kết từ Ủy ban Olympic Quốc gia Triều Tiên về việc tham gia Thế vận hội mùa Hè Tokyo vào năm 2020 và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vào năm 2022.

“Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un hoàn toàn ủng hộ cam kết trên trong cuộc gặp của chúng tôi vào chiều nay”, ông Bach cho biết.

Trước đó, Chủ tịch IOC đã tới Bình Nhưỡng từ ngày 29/3 để thảo luận về các hoạt động thể thao tại Triều Tiên cũng như sự chuẩn bị của Bình Nhưỡng cho các vận động viên tham dự các kỳ Thế vận hội sắp tới. Ông Bach là quan chức nước ngoài đầu tiên gặp ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên kết thúc chuyến thăm tới Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Chuyến đi của ông Bach tới Triều Tiên diễn ra sau khi IOC đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép Bình Nhưỡng cử đoàn vận động viên tới tranh tài tại Thế vận hội mùa Đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc hồi tháng 2. Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều coi Thế vận hội mùa Đông là bước tiến quan trọng để hai nước hạ nhiệt căng thẳng trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Từ sau sự kiện thể thao tại Hàn Quốc, Triều Tiên đã thúc đẩy hàng loạt động thái ngoại giao gây bất ngờ. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 4 và tháng 5 tới. Các cuộc gặp lịch sử này được cho là sẽ mở ra các cơ hội đối thoại, tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo NHK