1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trải thảm đỏ đón ông Kim Jong-un như thế nào?

(Dân trí) - Mặc dù là chuyến thăm “không chính thức”, song nước chủ nhà Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân sự tiếp đãi nồng hậu với những nghi thức trang trọng đặc biệt.

Ấn tượng chuyến thăm kín đến phút chót của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được tặng hoa khi rời đoàn tàu và đặt chân xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm tới Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được tặng hoa khi rời đoàn tàu và đặt chân xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm tới Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên và Trung Quốc ngày 28/3 bất ngờ công bố thông tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju tới Bắc Kinh trong tuần này. Những hình ảnh và video được chia sẻ đã hé lộ phần nào sự tiếp đón nồng hậu của Trung Quốc dành cho nguyên thủ nước láng giềng mặc dù đây chỉ là chuyến thăm “không chính thức”.

Một đoàn tàu màu xanh đặc trưng của Triều Tiên ngày 25/3 đã bí mật chở phái đoàn cấp cao Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un, tới thủ đô của Trung Quốc. Những bức ảnh do Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, công bố cho thấy ngay sau khi đặt chân xuống Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhận được những bó hoa chào đón từ nước chủ nhà.

Chủ tịch Tập Cận Bình đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un với nghi thức trang trọng (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Tập Cận Bình đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un với nghi thức trang trọng (Ảnh: Reuters)

Đoàn xe chở ông Kim Jong-un với xe mô tô của cảnh sát Trung Quốc dẫn đường đã được nhìn thấy lăn bánh trên đường phố Bắc Kinh dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Người dân, du khách và các phóng viên được yêu cầu giữ khoảng cách tại các tuyến đường xung quanh Đại lễ đường Nhân dân, Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài và Quảng trường Thiên An Môn.

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự (Ảnh: Reuters)
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự (Ảnh: Reuters)

Tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã trải thảm đỏ đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju. Hai nhà lãnh đạo cùng thực hiện những nghi thức tiếp đón trang trọng dành cho các nguyên thủ quốc gia. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin ông Tập Cận Bình đã "chào đón nồng ấm" ông Kim Jong-un và khẳng định quan hệ với Triều Tiên là "tài sản quý của hai bên". Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng gọi ông Kim Jong-un là “đồng chí chủ tịch” khi ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng.

Bữa tiệc hoành tráng

Ông Tập Cận Bình chủ trì bữa tiệc đón ông Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Ông Tập Cận Bình chủ trì bữa tiệc đón ông Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì một bữa tiệc hoành tráng để tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân và phái đoàn cấp cao Triều Tiên. Bắc Kinh được cho là chọn Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc làm nơi tổ chức bữa tiệc này. Đây cũng là nơi ông Tập Cận Bình từng mở tiệc đón Tổng thống Donald Trump tại trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái.

Chương trình nghệ thuật do nước chủ nhà chuẩn bị để đón tiếp phái đoàn Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Chương trình nghệ thuật do nước chủ nhà chuẩn bị để đón tiếp phái đoàn Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Những hình ảnh được công bố cho thấy nước chủ nhà đã chuẩn bị 10 bàn tiệc bên trong một căn phòng lớn với trần cao và treo nhiều đèn sang trọng. Trên các bàn tiệc đều đặt sẵn những giỏ trái cây tươi. Ở chính giữa căn phòng là bàn tiệc lớn nhất - nơi hai nhà lãnh đạo và hai phu nhân được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Trên bàn tiệc này, nước chủ nhà trang trí tiểu cảnh cầu kỳ lấy cảm hứng từ một công viên ven hồ với bản sao thu nhỏ của những ngôi chùa, cây cầu, chim bồ câu và cả thiên nga. Hoa tươi cũng được bố trí nhiều trên các bàn tiệc.

Đồ dùng sang trọng trên bàn tiệc đón nhà lãnh đạo Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Đồ dùng sang trọng trên bàn tiệc đón nhà lãnh đạo Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo và các quan chức Triều Tiên được chiêu đãi bữa tiệc với nhiều món ăn và rượu vang. Các đồ dùng trên bàn tiệc cũng được bày trí đẹp mắt với gam màu vàng sang trọng. Các vị khách có thể sử dụng đũa theo kiểu phương Đông hoặc thìa, dĩa theo kiểu phương Tây.

Hai nhà lãnh đạo nâng ly tại bữa tiệc (Ảnh: Reuters)
Hai nhà lãnh đạo nâng ly tại bữa tiệc (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un được nhìn thấy cùng nâng ly uống rượu. Lãnh đạo nước chủ nhà dường như chọn rượu đỏ còn ông Kim Jong-un chọn rượu trắng. Các nhà lãnh đạo và quan khách cùng được mời thưởng thức một chương trình nghệ thuật với sự tham gia của dàn hợp xướng ngay trên sân khấu của phòng tiệc. Ngoài bữa tiệc lớn tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân cũng mời vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên dự những bữa tiệc thân mật trong phòng riêng.

Thành tựu khoa học

Ông Kim Jong-un và phu nhân tới thăm học viện khoa học Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un và phu nhân tới thăm học viện khoa học Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc, ông Kim Jong-un và phu nhân cũng được mời tham quan nhiều nơi, trong đó có Học viện Khoa học Trung Quốc - nơi được coi là Thung lũng Silicon của Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được nghe giới thiệu về những thành tựu về khoa học kỹ thuật, bao gồm sự phát triển trong lĩnh vực “vật lý hạt nhân” của Trung Quốc.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bán đảo Triều Tiên tại Đại học Tongji, Thượng Hải, ông Cui Zhiying, cho biết mọi chi tiết về chuyến thăm của ông Kim đều được lên kế hoạch cẩn thận, thể hiện lòng hiếu khách của người Trung Quốc.

“Giống như cha, ông Kim Jong-un luôn quan tâm tới khoa học và công nghệ, do vậy một chuyến thăm tới Học viện Khoa học Trung Quốc là hoạt động không thể thiếu trong lịch trình của nhà lãnh đạo Triều Tiên”, ông Cui nhận định.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đã dành sự đón tiếp trọng thể cho nhà lãnh đạo Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đã dành sự đón tiếp trọng thể cho nhà lãnh đạo Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Trong cuốn sổ lưu niệm dành cho khách tới thăm học viện, ông Kim Jong-un viết: “Chúng tôi có thể nhận thấy sự lớn mạnh của Trung Quốc - quốc gia láng giềng vĩ đại. Trung Quốc sẽ đạt được những thành tựu khoa học xuất chúng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Cộng sản”.

Trong thời gian lưu lại Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân đã được bố trí ở tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài - nơi cố lãnh đạo KIm Jong-il từng ở trong các chuyến đi tới Trung Quốc trước đây. Những hình ảnh do truyền thông hai nước đăng tải cho thấy hai nhà lãnh đạo Trung - Triều liên tục bắt tay và cười với nhau trong lúc gặp mặt. Trong khi đó, hai đệ nhất phu nhân dường như cũng dành cho nhau những tình cảm trân trọng, thể hiện qua những cử chỉ trong lúc đón tiếp.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên kế nhiệm cha vào năm 2011. Ông Tập Cận Bình cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên mà ông Kim Jong-un hội đàm kể từ khi lên nắm quyền.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều dự kiến lần lượt diễn ra vào cuối tháng 4 và cuối tháng 5. Các hội nghị này đều do đích thân ông Kim Jong-un đề xuất.

Thành Đạt

Theo SCMP, Japan Times