1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un thị sát sư đoàn xe tăng, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát đơn vị xe tăng và chỉ đạo các binh sĩ trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Ông Kim Jong-un thị sát sư đoàn xe tăng, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu - 1

Ông Kim Jong-un trong chuyến thăm sư đoàn xe tăng (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 25/3 cho biết, ông Kim ngày 24/3 đã tới thăm Sư đoàn xe tăng số 105 của lực lượng cận vệ Seoul Ryu Kyong Su và Trung đoàn bộ binh thiết giáp xe tăng số 1.

Tại sư đoàn xe tăng, ông đã chỉ đạo các binh sĩ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả "sức mạnh tư tưởng và tinh thần" lớn hơn.

Theo KCNA, Sư đoàn xe tăng số 105 là đơn vị xe tăng đầu tiên di chuyển vào Seoul trong cuộc chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc năm 1950-1953. Cuộc chiến khép lại với lệnh ngừng bắn mà không phải thỏa thuận hòa bình, nghĩa là 2 nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật.

Sư đoàn xe tăng này được thành lập vào năm 1948 và đóng quân ở tỉnh North Hwanghae, phía đông Bình Nhưỡng.

Trong chuyến thăm, ông Kim đã được tư lệnh sư đoàn thông báo tóm tắt về kế hoạch tấn công và phòng thủ, xem xét các tài liệu và đưa ra chỉ đạo về các nhiệm vụ tác chiến cũng như huấn luyện cho quân đội, KCNA cho biết.

Ông Kim ca ngợi đơn vị này là "biểu tượng của tinh thần anh hùng và dũng cảm" của quân đội Triều Tiên, đồng thời nói rằng đơn vị "nên giương cao ngọn cờ phù hợp với hình mẫu và thực hiện quá trình huấn luyện chuyên sâu để hoàn tất nhiệm vụ sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh".

Ông Kim trong thời gian qua tăng cường các chuyến thăm đơn vị quân đội và tham gia thị sát các vụ thử vũ khí trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo liên Triều đang leo thang.

Hàn Quốc chỉ trích các vụ thử vũ khí với tần suất khá dày của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul vì tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ. Cả 2 bên đều chỉ trích phía còn lại có hành động thù địch.

Theo Reuters