1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un lần đầu đi siêu xe do ông Putin tặng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đi trên chiếc siêu xe mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng ông.

Ông Kim Jong-un lần đầu đi siêu xe do ông Putin tặng - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cho biết anh trai bà, ông Kim Jong-un, đã lần đầu đi trên siêu xe Aurus Senat mà ông Putin tặng.

Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên trở nên chặt chẽ hơn sau khi ông Kim công du Nga vào tháng 9 năm ngoái. Tại đây, ông cũng được ngồi trải nghiệm xe hơi Aurus Senat của Tổng thống Putin.

Vào tháng 2, chiếc xe này đã được đưa tới Bình Nhưỡng như món quà mà ông Putin tặng ông Kim.

Tới ngày 15/3, ông Kim lần đầu sử dụng chiếc xe, theo bà Kim Yo-jong. Theo bà, động thái này là "bằng chứng rõ ràng về tình hữu nghị Triều Tiên - Nga đang phát triển toàn diện trên một tầm cao mới".

Ông Kim Jong-un được cho là sở hữu một bộ sưu tập gồm nhiều dòng xe hơi khác nhau.

Ông Kim Jong-un lần đầu đi siêu xe do ông Putin tặng - 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lái siêu xe Aurus chở người đồng cấp Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi hồi năm 2018 ở Sochi, Nga (Ảnh: Sputnik).

Aurus chính thức trình làng vào tháng 5/2018, vào ngày mà ông Putin nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4.

Aurus đã phải trải qua 60 bài thử nghiệm nghiêm ngặt về mức độ an toàn, khả năng hiển thị và mức tiêu thụ nhiên liệu cùng nhiều thử nghiệm khác, từ thử nghiệm cho xe đâm vào vật cản, đánh giá hiệu năng của xe trên 15 loại mặt đường.

Các thiết kế và quá trình xây dựng được thay đổi vài lần trước khi xe chính thức ra mắt và trở thành siêu xe của tổng thống Nga.

Aurus hiện được xem là một hãng tiềm năng trong thị trường xe hơi hạng cao cấp. Các nhà phát triển muốn nó không chỉ đáp ứng được nhu cầu của người đứng đầu nước Nga, mà còn có thể trở thành siêu xe hạng sang cho những khách hàng khác.  

Aurus hiện có các phiên bản bán lẻ gồm các dòng xe sedan, minivan và mui trần. Chiếc xe được mệnh danh là "vàng của nước Nga" có giá lên tới 24 triệu rúp (336.000 USD).

Để có thể tạo ra được một phương tiện mang dấu ấn Nga mà vẫn đảm bảo làm hài lòng các khách hàng tiềm năng, các nhà sản xuất đã tận dụng kinh nghiệm từ trong và ngoài nước, trong khi áp dụng công nghệ tiên tiến như in 3D.

Theo thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất, chiếc limousine chống đạn phục vụ Tổng thống Putin được trang bị động cơ V12 6.6L công suất 860 mã lực. Những hình ảnh về Aurus cho thấy mẫu xe limousine này có vẻ ngoài khá tương đồng với dòng limousine đắt đỏ của Anh là Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Ghost.

Xe dài khoảng 6,7 m, nặng khoảng 6,5 tấn. Lốp xe được gia cố bằng thép để ngăn tình trạng bị xịt hơi. Aurus vẫn có thể sống sót trong trường hợp bị tấn công bằng súng đạn và nổ bom mìn. Ghế ngồi trên xe được cho là có tính năng đặc biệt, giúp chúng dịch chuyển vào "vị trí an toàn nhất" khi xảy ra va chạm.

Siêu xe của Tổng thống Putin còn có khả năng chống chọi với các cuộc tấn công sinh học và hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Theo Al Jazeera