1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un thị sát vụ phóng rocket siêu lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận pháo binh, trong đó Bình Nhưỡng phóng đi các quả rocket siêu lớn.

Ông Kim Jong-un thị sát vụ phóng rocket siêu lớn - 1

Ông Kim Jong-un quan sát vụ phóng rocket (Ảnh: KCNA).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cuộc tập trận của các đơn vị pháo binh ở khu vực phía tây đất nước. Cuộc tập trận có sự xuất hiện các hệ thống rocket phóng loạt siêu lớn mới được trang bị.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim đã chỉ đạo cuộc tập trận hôm 18/3 nhằm mục đích kiểm tra "khả năng chiến đấu thực sự" của các hệ thống rocket nòng 600mm và cải thiện tinh thần chiến đấu cũng như tư thế sẵn sàng tác chiến của các binh sĩ vận hành.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

Cuộc tập trận cũng bao gồm việc mô phỏng vụ nổ trên không của rocket ở độ cao định sẵn phía trên mục tiêu.

Đơn vị tham gia diễn tập đã thể hiện "tính cơ động cao, sức mạnh tấn công chính xác và mạnh mẽ" khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bất ngờ, khiến ông Kim dành lời khen ngợi.

"Họ đã thể hiện khả năng thiện xạ của pháo binh một cách xuất sắc cũng như khả năng sẵn sàng tác chiến nhanh chóng", KCNA cho biết.

Ông Kim Jong-un thị sát vụ phóng rocket siêu lớn - 2

Cuộc tập trận pháo binh ngày 18/3 của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Ông Kim kêu gọi hiện đại hóa và tăng cường lực lượng pháo binh, nhấn mạnh "nhiệm vụ chiến lược của bệ phóng rocket 600mm là phương tiện tấn công trung tâm cốt lõi".

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua, khi 2 bên đều coi các động thái của phía còn lại là hành vi khiêu khích. Hàn Quốc lên án các vụ thử vũ khí của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul vì các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Theo Reuters