1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden lập kênh TikTok ở tuổi 81 để hút cử tri trẻ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden thu hút được hơn 10.000 người theo dõi ngay ngày đầu khi ông mở kênh TikTok trong một nỗ lực nhằm thu hút cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Biden lập kênh TikTok ở tuổi 81 để hút cử tri trẻ - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trên TikTok (Ảnh: X).

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở tài khoản TikTok vào ngày 11/2, nhằm tiếp cận các cử tri trẻ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Đến tối 11/2, tài khoản đã có 10.900 người theo dõi.

Việc ra mắt chiến dịch trên TikTok rất đáng chú ý vì ứng dụng này thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance và nó đang trong "tầm ngắm" ở Mỹ vì những lo ngại tiềm ẩn về an ninh quốc gia.

Một số nhà lập pháp Mỹ từ lâu đã kêu gọi cấm ứng dụng này vì lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng hoặc tác động đến những nội dung hiển thị trên ứng dụng.

Vào năm 2023, chính quyền ông Biden đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ loại bỏ TikTok khỏi điện thoại và thiết bị điện tử thuộc sở hữu của chính phủ liên bang.

TikTok khẳng định sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ với chính phủ Trung Quốc và đã thực hiện các biện pháp đáng kể để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Các cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết họ sẽ "tiếp tục tiếp xúc các cử tri", bao gồm cả trên các ứng dụng truyền thông xã hội khác như Instagram và kể cả Truth Social thuộc sở hữu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chiến dịch của ông Biden đang thực hiện "các biện pháp đảm bảo an toàn nâng cao" cho các thiết bị của mình khi cài đặt TikTok.

Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua tới Nhà Trắng, không có tài khoản chính thức trên TikTok.

Theo Reuters