1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bang đầu tiên của Mỹ cấm TikTok

Đức Hoàng

(Dân trí) - Montana trở thành bang đầu tiên của Mỹ ban hành luật cấm hoàn toàn ứng dụng chia sẻ video TikTok trong lãnh thổ bang.

Bang đầu tiên của Mỹ cấm TikTok - 1

Greg Gianforte, Thống đốc Montana, ký luật cấm Tiktok hôm 17/5 (Ảnh: Văn phòng Thống đốc Montana).

Thống đốc Montana Greg Gianforte ngày 17/5 đã ký luật cấm hoàn toàn TikTok ở bang miền bắc Mỹ. Đây là bang đầu tiên của Mỹ thực hiện động thái này, trong bối cảnh nhiều bang khác cũng đang đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế người dân sử dụng ứng dụng chia sẻ video phổ biến.

Luật trên, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2024, sẽ cấm các cửa hàng ứng dụng trên các thiết bị điện tử cung cấp ứng dụng TikTok trong phạm vi Montana. Mức phạt là 10.000 USD cho mỗi lần vi phạm, và tiếp tục tăng thêm 10.000 USD/ngày nếu tiếp tục vi phạm.

Ông Gianforte cho rằng, luật này là cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân người dân Montana khỏi Trung Quốc. TikTok, ứng dụng có hơn 100 triệu người dùng ở Mỹ, thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance.

Trong khi nhiều nhà lập pháp Mỹ cáo buộc TikTok là công cụ để chính phủ Trung Quốc thu thập dữ liệu cá nhân của người Mỹ và cung cấp nội dung gây bất lợi cho giới trẻ, ByteDance khẳng định họ đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều đó không xảy ra.

Phản ứng với lệnh cấm từ Montana, một phát ngôn viên của TikTok tại Mỹ đã cáo buộc động thái này là vi phạm quyền được quy định trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. ByteDance phủ nhận cáo buộc chia sẻ dữ liệu người dùng với chính phủ Trung Quốc.

Ngoài ra, Thống đốc Gianforte đã công bố lệnh cấm của bang, có hiệu lực từ ngày 1/6, đối với việc sử dụng tất cả các ứng dụng truyền thông xã hội liên quan tới các đối thủ nước ngoài của Mỹ trên thiết bị của chính quyền bang và các doanh nghiệp nhà nước. "Danh sách đen" bao gồm WeChat, ứng dụng có công ty mẹ tại Trung Quốc và Telegram Messenger, ứng dụng được phát triển tại Nga.

Theo AP