1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden bí mật cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tập kích vào Nga?

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã âm thầm cho phép Ukraine dùng vũ khí do Washington viện trợ để tập kích các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nguồn thạo tin cho hay.

Ông Biden bí mật cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tập kích vào Nga? - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Reuters, Politico dẫn các nguồn thạo tin giấu tên ngày 30/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm dỡ bỏ một phần lệnh hạn chế đối với Ukraine về việc sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga.

Theo đó, chính quyền Tổng thống Biden chỉ cho phép Ukraine nhắm vào các mục tiêu tại các vùng biên giới Nga gần tỉnh Kharkov của Ukraine.

"Tổng thống gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkov để Ukraine có thể đáp trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ", một quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Nguồn tin nhấn mạnh, chính sách của Washington cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga "không thay đổi".

Tuy nhiên, việc nới lỏng các hạn chế cũng đánh dấu sự phá vỡ chính sách lâu nay của Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Trong hơn 2 năm qua, dù đã viện trợ quân sự hàng chục tỷ USD cho Ukraine, nhưng Washington luôn yêu cầu Kiev cam kết chỉ sử dụng trong phạm vi lãnh thổ.

Vài tuần trở lại đây, Ukraine liên tục đề nghị Mỹ và các đồng minh nới lỏng quy định để Kiev có thể dùng vũ khí viện trợ tập kích vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Đề nghị này ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều nước phương Tây. Đến nay, hơn 10 quốc gia đã "bật đèn xanh" cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, đã đến lúc Ukraine cần được phép dùng vũ khí viện trợ để đáp trả vào lãnh thổ Nga, coi đó là cách giúp Kiev tự vệ. Mặc khác, ông phản đối ý tưởng đưa quân vào Ukraine vì điều đó sẽ khiến NATO khó tránh khỏi bị cuốn vào một cuộc xung đột với Nga.

Về phần mình, trong chuyến thăm Moldova mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Washington và các đồng minh "đã thích nghi và sẽ điều chỉnh" viện trợ vũ khí để đảm bảo cho thành công của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Lập trường của các nước phương Tây có sự điều chỉnh trong bối cảnh Nga mở mũi tiến công mới vào tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine sau gần 2 năm rút khỏi đây.

Từ đầu tháng 5, lực lượng Nga đã tràn qua biên giới, tấn công vào Kharkov và nhanh chóng giành quyền kiểm soát 12 ngôi làng ở đây.

Các nhà phân tích cho rằng, lực lượng hiện nay của Nga không đủ để thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn nhằm kiểm soát hoàn toàn Kharkov, nhưng đây có thể là một bước đi của Moscow để tiến tới lập một vùng đệm quân sự bên trong lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/5 nhắc lại, cách đây 6 tháng, ông từng tuyên bố công khai rằng nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào các khu dân cư của Nga, Nga sẽ buộc phải lập vùng đệm quân sự. "Hiện giờ, chúng tôi đã làm điều này", ông Putin nói.

Ông cũng cảnh báo: "Các đại diện của NATO, đặc biệt là ở châu Âu, nên nhận thức được họ đang chơi trò gì. Họ nên nhớ rằng họ thường là quốc gia có lãnh thổ nhỏ và dân số đông đúc. Đó là yếu tố họ nên cân nhắc trước khi tấn công sâu vào lãnh thổ Nga".

Ông Biden bí mật cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tập kích vào Nga? - 2

Nga tấn công trở lại Kharkov (hay Kharkiv) ở đông bắc Ukraine, và hiện tập trung vào thị trấn Vovchansk (Bản đồ: BBC).

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine