1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều nước phương Tây đồng loạt "né" ý tưởng đưa quân đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Giữa lúc có thông tin một số nước đang cân nhắc đưa quân đến Ukraine, một loạt quốc gia châu Âu đã lên tiếng.

Nhiều nước phương Tây đồng loạt né ý tưởng đưa quân đến Ukraine - 1

Binh sĩ NATO tập trận ở Ba Lan ngày 26/2/2024 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn về chính sách đối ngoại của Ủy ban châu Âu, ông Peter Stano, cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc hỗ trợ cho Ukraine mọi thứ mà họ cần nhằm đối phó với Nga, mọi quyết định khác phụ thuộc vào mỗi thành viên.

"Quan điểm của EU là chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để giúp Ukraine giành chiến thắng trong một cuộc chiến phòng vệ. Các quốc gia thành viên đã đồng ý từ lâu và tiếp tục đề cập hoặc gia hạn cam kết này để hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau từ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao đến các biện pháp trừng phạt Nga", ông Stano nói.

Ông nhấn mạnh: "Các quốc gia thành viên quyết định cách tốt nhất mà họ có thể hỗ trợ Ukraine dựa trên nhu cầu của mình. Vì vậy, đó là quyết định của các quốc gia thành viên. Không có quyết định nào ở cấp EU về bất kỳ hình thức điều quân hoặc lực lượng bộ binh nào đến Ukraine tham chiến. Ở giai đoạn này, sự đồng thuận trong EU là cung cấp cho Ukraine những thứ họ cần chừng nào có thể".

Đây là bình luận đầu tiên của một đại diện EU sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26/2 cho biết không loại trừ khả năng phương Tây điều quân đến Ukraine. Hiện chưa rõ những nước nào ủng hộ quan điểm của ông Macron, song nhà lãnh đạo Pháp cũng nêu rõ, hiện tại các đồng minh phương Tây chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này.

Thủ tướng Slovkia Robert Fico cho hay: "Tôi có thể xác nhận rằng có những quốc gia sẵn sàng gửi quân tới Ukraine. Cũng có những quốc gia tuyên bố sẽ không bao giờ làm việc đó, trong đó có Slovakia. Cũng có những nước nói rằng đề xuất này cần được xem xét".

Những bình luận này làm dấy lên đồn đoán một số thành viên NATO hay EU có thể sẽ quyết định đưa quân đến Ukraine. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, NATO và các quốc gia thành viên đã lên tiếng bác bỏ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này không có ý định điều quân tới Ukraine. Lãnh đạo Đức, Séc, Ba Lan, Thụy Điển, Slovakia, Hungary, Anh, Italy, Tây Ban Nha cũng tuyên bố không cân nhắc đưa quân vào Ukraine.

"Ngay từ đầu, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không có bộ binh, binh sĩ nào của châu Âu hay của các thành viên NATO trên lãnh thổ Ukraine", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.

Tuy nhiên, ông cho hay, các nhà lãnh đạo châu Âu giờ đây tỏ ra sẵn sàng mua vũ khí từ các nước thứ ba ngoài châu Âu như một cách tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine.

Về phía Pháp, Ngoại trưởng Stephane Sejourne dường như muốn làm rõ hơn phát ngôn của Tổng thống Macron. Ông nói, Pháp có thể điều quân đến Ukraine để phục vụ những nhu cầu cụ thể chứ không phải tham chiến chống lại Nga.

"Chúng ta phải xem xét các hành động mới để hỗ trợ Ukraine. Những hành động này phải đáp ứng những nhu cầu rất cụ thể. Tôi đặc biệt nghĩ đến việc rà phá bom mìn, phòng thủ mạng, sản xuất vũ khí tại chỗ, trên lãnh thổ Ukraine", nhà ngoại giao Pháp nêu ví dụ.

Ngoại trưởng nói rõ thêm: "Một số hành động có thể yêu cầu sự hiện diện trên lãnh thổ Ukraine mà không vượt qua ngưỡng tác chiến. Không có gì nên được loại trừ. Đây đã và vẫn là quan điểm của Tổng thống Pháp".

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine