1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản sẽ điều tra lỗ hổng an ninh trong vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cảnh sát Nhật Bản sẽ xem xét lại quy trình bảo vệ an ninh cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo - chính trị gia bị ám sát khi đang phát biểu trước đám đông tại Nara ngày 8/7.

Nhật Bản sẽ điều tra lỗ hổng an ninh trong vụ cựu Thủ tướng Abe bị ám sát - 1

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo phát biểu trên đường phố trước khi bị tấn công trước ga Yamato-Saidaiji ở Nara, Nhật Bản (Ảnh: Asahi Shimbun).

Đài NHK ngày 9/7 đưa tin, cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) sẽ xem xét lại các quy trình trong việc bảo vệ cựu Thủ tướng Abe, sau khi ông qua đời vì bị một nghi phạm tấn công khi đang đi vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) hôm 8/7.

Ông Abe bị nghi phạm bắn từ phía sau tại Nara, miền trung Nhật Bản. Ông bị mất quá nhiều máu và qua đời vào 17h03 cùng ngày (giờ địa phương), theo các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Nara.

Theo NHK, phía NPA nói sẽ điều tra xem có bất cứ vấn đề nào trong việc bảo vệ an ninh cho ông Abe hay không. NPA đang nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân vì sao cảnh sát và lực lượng an ninh có vũ trang bảo vệ ông Abe không thể ngăn được vụ tấn công.

Theo Japan Times, trong bài phát biểu ngoài trời trước công chúng, ông Abe được bộ phận an ninh của Sở cảnh sát Nara và các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Tokyo bảo vệ. Phía cảnh sát nói đội ngũ an ninh đã quan sát ông Abe từ mọi phía trong khi ông đang phát biểu.

NPA từ chối bình luận về số lượng nhân viên an ninh và vị trí triển khai của họ trong vụ việc, nhấn mạnh việc tiết lộ thông tin như vậy có thể ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an ninh trong tương lai. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng, có cảnh sát mặc thường phục đã làm nhiệm vụ bảo vệ ông Abe hôm qua.

Đại diện của NPA cho biết, cuộc điều tra của họ sẽ xem xét đến chi tiết ông Abe bị tấn công từ phía sau. "Khi một trường hợp như vậy xảy ra, chúng tôi cần xem xét việc bảo vệ an ninh cho ông Abe đã đầy đủ hay chưa", quan chức trên nhấn mạnh.

Theo Japan Times, hệ thống bảo vệ hiện tại cho các chính trị gia và những nhân vật quan trọng được khởi xướng sau một sự kiện xảy ra vào năm 1975, khi cựu Thủ tướng Takeo Miki bị một thành viên của một nhóm cực hữu hành hung.

Theo Japan Times