1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phát hiện người mắc Covid-19 chết trên phố

(Dân trí) - Cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện trường hợp người chết trên phố bị mắc Covid-19, truyền thông nước này cho biết.

Nhật Bản phát hiện người mắc Covid-19 chết trên phố - 1

Người Nhật Bản đeo khẩu trang tại một ga tàu ở Tokyo hôm 20/4 (Ảnh: Reuters)

Nhật báo kinh doanh Nikkei ngày 21/4 dẫn thông báo của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho hay, tính tới giữa tháng này, Nhật Bản đã ghi nhận 11 trường hợp tử vong bị coi là bất thường và bị mắc Covid-19.

Theo NHK, 11 ca này bao gồm một số người qua đời tại nhà và 1 người bị phát hiện chết trên phố. 6 trường hợp trong số trên ở thủ đô Tokyo, nơi đã ghi nhận 3.000 ca bệnh trên tổng số 11.157 ca ở Nhật Bản. Hiện quốc gia Đông Á có 260 người tử vong vì Covid-19.

Ca tử vong trên đường phố là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, bị phát hiện ở phía tây Tokyo. Kết quả xét nghiệm PCR được thực hiện sau đó xác nhận ông này đã mắc Covid-19 và tử vong vì có triệu chứng viêm phổi.

WHO hôm nay bày tỏ quan ngại khi Nhật Bản liên tục tăng số ca nhiễm mới dù tính đến nay quốc gia này dường như đã tránh được dịch bùng phát trên diện rộng như các vùng dịch lớn ở Mỹ và châu Âu.

Ngoài ra, một công ty của Nhật Bản hiện cũng đã bán ra thị trường các bộ xét nghiệm Covid-19 cho các công ty và tổ chức. Bộ xét nghiệm được bán với giá 138 USD dành cho những người chưa có triệu chứng rõ ràng mắc Covid-19 để họ kiểm tra xem liệu có bị nhiễm virus hay không.

Theo Reuters, Nhật Bản hiện cũng đang thiếu khẩu trang dù chính phủ đã bắt đầu phát 2 khẩu trang miễn phí cho mỗi hộ gia đình.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 16/4 ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước, kéo dài đến ngày 6/5. Tuyên bố này được áp dụng với toàn bộ 47 tỉnh thành tại Nhật Bản.

Trước đó, chính quyền Nhật Bản ngày 7/4 chỉ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 7 tỉnh thành gồm Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka, Hyogo và Fukuoka.

Thủ tướng Abe cho biết ông muốn ban bố tình trạng khẩn cấp để nâng cao mức độ khẩn cấp trên cả nước, đồng thời hạn chế việc đi lại giữa các tỉnh thành.

Hồi tuần trước, theo hãng tin KyodoAsahi, một nhóm chuyên gia chuyên nghiên cứu các ổ dịch thuộc Bộ Y tế Nhật Bản ước tính, số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này có thể lên tới 400.000 người nếu người dân không giảm việc tiếp xúc lẫn nhau và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia