1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ngoại giao đào tẩu bày cách hóa giải căng thẳng Mỹ - Triều

(Dân trí) - Cựu quan chức ngoại giao cấp cao đào tẩu của Triều Tiên cho rằng Mỹ nên thử gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ít nhất một lần và thuyết phục ông Kim không nên tham gia vào “canh bạc” vũ khí hạt nhân đẩy rủi ro, động thái ông cho rằng có thể làm xuống thang căng thẳng Mỹ - Triều Tiên.

Nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu Thae Yong-ho (Ảnh: Getty)
Nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu Thae Yong-ho (Ảnh: Getty)

Theo Reuters, cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại London (Anh) Thae Yong-ho đã có bài phát biểu trước Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ vào ngày 1/11. Trong bài phát biểu, ông Thae chia sẻ rằng các quan chức Mỹ nên thử một lần gặp trực tiếp ông Kim Jong-un để phía Mỹ và Triều Tiên có thể hiểu nhau hơn và có thể góp phần hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Thae cho rằng ông Kim tin rằng ông có thể buộc Mỹ phải thừa nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân và khiến Lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực bán đảo Triều Tiên phải rời đi. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm cứng rắn và tuyên bố đã căn nhắc tới biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên thì các quan chức chính phủ và các nghị sĩ quốc hội Mỹ vẫn đang theo đuổi giải pháp hòa bình với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, ông Thae còn cho rằng Mỹ không nên chỉ tập trung vào phương án chi hàng tỷ USD để phô diễn sức mạnh quân sự nhằm răn đe hay nắn gân Triều Tiên. Ông nhận định còn 1 phương án quan trọng và hiệu quả không kém là thông tin tuyên truyền tới nhân dân Triều Tiên. Ông Thae lấy ví dụ về phim ảnh Hàn Quốc, cho rằng sự hiện diện của công cụ tuyên truyền văn hóa này dường như đang ngày càng phổ biến tại Triều Tiên.

Cho đến nay, ông Thae là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Ông đã cùng gia đình bỏ trốn sang phía bên kia bán đảo Triều Tiên vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên ông Thae sang Mỹ trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị có chuyến công du châu Á lần đầu tiên từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm. Chương trình nghị sự lần này của ông Trump được cho là sẽ bao gồm những vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Đức Hoàng

Theo SCMP