1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Ấn Độ, Pakistan sống trong cảnh nắng nóng "như địa ngục"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nắng nóng kỷ lục tại miền bắc Ấn Độ và Pakistan trong thời gian qua đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh kế của người dân tại 2 đất nước này.

Người Ấn Độ, Pakistan sống trong cảnh nắng nóng như địa ngục - 1
Một người đàn ông tại vòi nước công cộng ở thủ đô Islamabad, Pakistan (Ảnh: Anadoly Agency).

Trong nhiều tuần qua, Nazeer Ahmed, một cư dân của thành phố 200.000 dân Turbat thuộc vùng Balochistan của Pakistan, đã sống tại một trong những vùng đất nóng nhất thế giới.

Những cơn bão nhiệt quét qua 2 quốc gia láng giềng Ấn Độ và Pakistan đã làm cho nền nhiệt trung bình tại khu vực này lên đến 50 độ C trong nhiều tuần liên tục.

Nhiệt độ cao bất thường đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của người dân tại đây. Mọi người hầu như phải ở trong nhà toàn thời gian và chỉ có thể ra ngoài làm việc vào ban đêm.

"Nhiệt độ tuần trước tại Turbat nóng khủng khiếp. Chúng tôi như đang sống trong địa ngục", Ahmed nói trong cuộc phỏng vấn với Guardian.

Chính vì nhiệt độ cao bất thường kéo dài, nguồn nước tại khu vực này đang dần cạn kiệt làm dấy lên nguy cơ thiếu điện và nước sinh hoạt. Ở thành phố Turbat, người dân gần như không có điện sinh hoạt trong thời gian qua.

Ở bên kia biên giới, tình hình cũng không khá hơn với Ấn Độ, Theo thống kê của nhà chức trách các tỉnh miền Bắc nước này, nhiệt độ tăng cao được dự kiến sẽ tàn phá khoảng 50% sản lượng nông nghiệp tại khu vực này. Bên cạnh đó, người dân ở đây cũng đang sống chung với cảnh cắt điện 18 giờ một ngày.

Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định tình hình nắng nóng ở Ấn Độ và Pakistan "phù hợp với những mô hình dự đoán trong điều kiện khí hậu thay đổi. Các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn, gay gắt hơn và bắt đầu sớm hơn so với trước đây".

Theo Guardian