1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nhật phải vào hầm trú ẩn khi mang cam kết viện trợ đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa phải xuống hầm tránh bom do báo động không kích khi bà đang ở thăm thủ đô Kiev của Ukraine.

Ngoại trưởng Nhật phải vào hầm trú ẩn khi mang cam kết viện trợ đến Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba họp báo dưới hầm trú ẩn ở Kiev ngày 7/1 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa ngày 7/1 bất ngờ có chuyến thăm Ukraine để đưa ra những cam kết hỗ trợ của Tokyo dành cho Kiev. Hôm 5/1, bà Kamikawa thông báo sẽ thăm một loạt quốc gia gồm Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Mỹ, Canada và Đức, nhưng không đề cập đến Ukraine.

Trong chuyến thăm bất ngờ này, nhà ngoại giao Nhật Bản và các lãnh đạo của Ukraine đã phải xuống hầm trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên ở Kiev. Cuộc họp báo của Ngoại trưởng Kamikawa do vậy buộc phải tiến hành dưới hầm trú ẩn.

Còi báo động không kích đã trở thành một phần cuộc sống của người dân Ukraine kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2/2022.

"Tôi có thể cảm nhận được tình hình ở Ukraine hiện nay căng thẳng đến mức nào. Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khắp Ukraine, kể cả vào dịp năm mới", bà Kamikawa nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Bà nhấn mạnh thêm: "Nhật Bản quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine để hòa bình trở lại nơi đây".

Bà cho biết, Nhật Bản sẽ dành 37 triệu USD thông qua quỹ tín thác của NATO để hỗ trợ trang thiết bị cho Kiev như hệ thống phát hiện UAV. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ viện trợ 5 máy phát điện tua-bin khí di động, 7 máy biến áp cho Ukraine.

Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Kuleba cho hay, Kiev đã thông báo cho các đồng minh, đối tác về nhu cầu hiện nay của Ukraine không chỉ là máy bay quân sự, mà trên hết là hệ thống phòng không.

Tháng trước, Nhật Bản cho biết nước này chuẩn bị chuyển các tên lửa phòng không Patriot cho Mỹ sau khi điều chỉnh điều khoản liên quan đến xuất khẩu vũ khí.

Tuy Nhật Bản vẫn chưa thể chuyển vũ khí cho những nước đang trong giai đoạn xung đột, nhưng động thái trên có thể gián tiếp mang lại lợi ích cho Ukraine vì sẽ giúp khôi phục kho vũ khí của Washington, từ đó tiếp tục viện trợ cho Kiev.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, nước này cũng có dự định thể hiện cam kết của mình trong việc hỗ trợ Ukraine tái thiết hậu xung đột thông qua cơ chế hợp tác công - tư bằng việc tổ chức hội nghị Nhật Bản - Ukraine vào ngày 19/2 tới.

Cam kết được đưa ra trong bối cảnh Nga nối lại chiến dịch tập kích quy mô lớn sau nhiều tháng tích trữ tên lửa và UAV. Khác với năm ngoái, chiến dịch tập kích năm nay của Nga không chỉ nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, mà còn nhắm đến hạ tầng công nghiệp quốc phòng.

Nga sử dụng lượng lớn tên lửa và UAV trong mỗi lần tấn công vào hạ tầng quân sự của Ukraine nhằm làm cạn kiệt nguồn lực hạn chế của Kiev trong bối cảnh dòng viện trợ từ phương Tây giảm sút.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine