1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn siêu đạn pháo Ukraine bắn nổ tung khí tài hiếm của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video do các chuyên trang quân sự đăng tải được cho ghi lại cảnh Ukraine bắn đạn pháo Excalibur phá hủy tổ hợp radar phản pháo Zoopark-1, mục tiêu có giá trị cao của Nga.

Newsweek đăng tải đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh quân đội Ukraine dường như phá hủy radar phản pháo hàng đầu của Nga bằng đạn pháo Excalibur do Mỹ viện trợ.

Đoạn video cho thấy, siêu đạn pháo tấn công chính xác của Ukraine dường như khai hỏa vào tổ hợp Zoopark-1, khiến khí tài Nga nổ tung. Chưa rõ thời gian, địa điểm chính xác xảy ra vụ tập kích.

Nghi vấn siêu đạn pháo Ukraine phá hủy khí tài hiếm của Nga (Video: Newsweek).

Zoopark-1 là tổ hợp radar chống pháo binh do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey của Nga phát triển. Khí tài này được thiết kế và chế tạo với nhiệm vụ phát hiện hỏa lực, theo dõi đường đạn, xác định tọa độ các khẩu đội pháo binh đối phương và chỉ thị mục tiêu cho pháo binh tiêu diệt.

Được đặt trên khung gầm cơ sở của xe bọc thép bánh xích MTLB, Zoopark-1 có khả năng cơ động cao và chỉ mất khoảng 5 phút để triển khai chiến đấu.

Với nhiều trang bị điện tử hiện đại, radar phản pháo tối tân của quân đội Nga có thể theo dõi cùng lúc hơn 70 mục tiêu cũng như thay đổi tần số hoạt động để đối phó với thiết bị gây nhiễu điện tử chủ động và thụ động của đối phương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định cả Nga và Ukraine đều đang nhằm mục tiêu vào các radar phản pháo của nhau.

"Hai bên có tương đối ít radar phản pháo, nhưng chúng là vũ khí quan trọng để các chỉ huy tìm và nhắm mục tiêu vào pháo binh của đối phương. Tuy nhiên, các hệ thống radar phản pháo có thể dễ bị tấn công vì chúng phát ra tín hiệu điện từ mà đối phương có thể theo dõi", phía Anh giải thích.

Theo Anh, tới tháng 3, Nga dường như mất ít nhất 6 tổ hợp Zoopark-1M, khiến họ còn rất ít khí tài này ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, Nga đang gặp khó khăn trong việc sản xuất bù đắp radar phản pháo nói trên vì chúng yêu cầu các linh kiện điện tử công nghệ cao - mặt hàng Nga đang bị hạn chế tiếp cận vì lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, trang tin tình báo nguồn mở Oryx cho rằng, dựa vào các hình ảnh trên chiến trường, tính tới tháng 6, Nga có thể đã mất khoảng 10 hệ thống Zoopark với các biến thể khác nhau. Điều đó biến khí tài này trở thành "hàng hiếm" trong quân đội Nga.

Hồi tháng 1, Mỹ công bố viện trợ cho Ukraine hơn 500 quả đạn pháo M982 Excalibur. Dòng đạn pháo được trang bị tính năng định vị toàn cầu (GPS) này có thể tấn công mục tiêu đối thủ trong rừng và những địa hình hiểm trở. Theo giới quan sát, Excalibur có thể giúp Ukraine khắc chế thế áp đảo về hỏa lực của Nga trong thời gian qua.

Trước đó, một đại diện của lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk, miền Đông Ukraine từng cảnh báo về siêu đạn pháo dẫn đường Excalibur, nhận định đây có thể sẽ là vũ khí "nguy hiểm nhất" mà Mỹ chuyển cho Kiev.

"Đây có thể là vũ khí nguy hiểm nhất. Những loại đạn này được trang bị một thiết bị tìm kiếm và có thể điều chỉnh đường bay của chúng khi tiếp cận mục tiêu. Chỉ có thể có một biện pháp đối phó là bằng các cuộc tấn công vào các kho chứa đạn dược và các phương tiện vận chuyển chúng đến các bệ phóng. Loại đạn này phải được ngăn chặn để không bao giờ được đưa đến các vị trí khai hỏa", quan chức trên nhấn mạnh.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine