1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Ukraine cáo buộc quân đội không có kế hoạch tác chiến năm 2024

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nghị sĩ cấp cao của Ukraine cho rằng quân đội nước này không có kế hoạch chiến lược cho hoạt động tác chiến vào năm tới.

Nghị sĩ Ukraine cáo buộc quân đội không có kế hoạch tác chiến năm 2024 - 1

Pháo Ukraine khai hỏa trên tiền tuyến (Ảnh minh họa: Getty).

Mariana Bezuglaya, Phó chủ tịch Ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo của quốc hội Ukraine, hôm 26/11 nói rằng, ban lãnh đạo của quân đội Ukraine "hoàn toàn không có kế hoạch chiến lược cho cuộc xung đột với Nga vào năm 2024".

Theo bà, các lãnh đạo quân sự của Ukraine chỉ muốn huy động thêm hàng chục nghìn binh sĩ mỗi tháng mà không hiểu rõ họ nên làm gì trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 21 tháng.

"Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine (Valery Zaluzhny) đã không thể đưa ra kế hoạch chiến lược cho năm 2024", bà cáo buộc.

Bà cho rằng, ông Zaluzhny chưa đưa ra bất cứ kế hoạch nào cho các phương án tác chiến, dù ở quy mô lớn hay nhỏ, đối xứng hay bất đối xứng.

Bà nhận định, tình trạng này đã gây ra trở ngại lớn đối với các nhà lập pháp khi họ lên kế hoạch ngân sách chi tiêu quốc gia cho năm 2024. Nữ nghị sĩ nhận định, đã có những vấn đề phát sinh ít nhất kể từ mùa hè.

Vào thời điểm đó, Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công Nga vào đầu tháng 6. Chiến dịch này đã diễn ra trong 5 tháng qua nhưng Ukraine chưa đạt được các thành tựu như kỳ vọng trước hệ thống phòng thủ của Nga.

Theo cáo buộc từ bà Bezuglaya, ông Zaluzhny và các chỉ huy hàng đầu khác của quân đội Ukraine cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất cứ kế hoạch chi tiết nào về huấn luyện, luân chuyển quân trong tương lai hoặc về nguồn tài trợ cần thiết cho một số lữ đoàn mới mà họ dự định thành lập.

Thay vào đó, quân đội Ukraine "chỉ nói đơn giản rằng họ sẽ cần phải tuyển không dưới 20.000 người mỗi tháng", nghị sĩ cấp cao nói thêm.

"Nếu ban lãnh đạo quân đội không thể đưa ra bất kỳ kế hoạch nào cho năm 2024 và tất cả các đề xuất huy động của họ đều dẫn đến thực tế là cần thêm người mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống Lực lượng Vũ trang, thì họ cần từ chức", bà Bezuglaya, thành viên của đảng "Đầy tớ của nhân dân" cầm quyền, cho biết.

Vào đầu tháng 11, ông Zaluzhny thừa nhận rằng cuộc xung đột với Nga đang trong tình trạng bế tắc và điều này có thể cho phép Nga có thời gian để tái tổ chức lực lượng, nguồn lực.

Ông cũng nói rằng Nga chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tiêu hao nhờ có nhân lực và vũ khí dồi dào. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai không đồng tình với đánh giá của ông Zaluzhny, nhưng thừa nhận rằng người dân mệt mỏi sau hơn 21 tháng chiến sự bùng phát.

"Mọi người đều mệt mỏi. Có nhiều ý kiến khác nhau. Mọi người đều là con người, bất kể địa vị… Nhưng đây không phải là sự bế tắc. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cảnh cáo các lãnh đạo quân đội nước này không tham gia vào chính trị, nếu không sẽ gây ra rủi ro ảnh hưởng tới "sự đoàn kết trong nước".

Đầu tuần này, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine đã thúc đẩy Kiev mở rộng nỗ lực tuyển quân để bù đắp cho những thiệt hại về nhân lực sau cuộc phản công mùa hè.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine