1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm xả súng tại hộp đêm không trực tiếp liên hệ với IS

(Dân trí) - Sau vụ xả súng đẫm máu tại hộp đêm Pulse, thành phố Orlando làm ít nhất 50 người thiệt mạng, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên giới chức Mỹ cho biết chưa có bằng chứng cho thấy nghi phạm Omar Mateen là thành viên IS.


Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu tại Orlando Omar Mateen đã tuyên thệ trung thành với IS. (Ảnh: BBC)

Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu tại Orlando Omar Mateen đã tuyên thệ trung thành với IS. (Ảnh: BBC)

Trước đó, trong thông cáo do hãng thông tấn Amaq của nhóm khủng bố này đăng tải đã khẳng định vụ tấn công do một chiến binh IS thực hiện.

“Vụ tấn công có vũ trang nhắm vào một hộp đêm của người đồng tính tại thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ, làm hơn 100 người chết và bị thương đã được thực hiện bởi một chiến binh IS”, thông cáo viết.

Kẻ thực hiện vụ tấn công được xác định là Omar Mateen, một người sinh tại Mỹ nhưng là con của một gia đình người nhập cư Afghanistan. Một lãnh đạo cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định tên này có xu hương thân IS.

Dù vậy, giới chức FBI cho biết chưa thể khẳng định mối liên hệ giữa tên Mateen và nhóm khủng bố này, bởi cần thêm thời gian điều tra.

3 quan chức Mỹ nắm thông tin về cuộc điều tra vụ thảm sát cho biết chưa có bằng chứng nào được tìm thấy chứng minh mối liên hệ trực tiếp của nghi phạm với IS, hoặc bất kỳ nhóm phiến quân nào.

Hiện “không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ trực tiếp hoặc có liên quan đến IS. Đến thời điểm này, mối liên hệ trực tiếp nhất của hắn ta chỉ là một tuyên bố trung thành được đưa ra trong vụ thảm sát”, một quan chức chống khủng bố Mỹ khẳng định. Tên Mateen đã gọi điện đến tổng đài 911 khẳng định mình trung thành với IS khoảng 20 phút sau khi bắt đầu vụ xả súng.

Một nhân viên tình báo Mỹ cho biết việc IS tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ xả súng không nằm ngoài nhận định của giới chức Mỹ, bởi nhóm này đang hứng chịu những tổn thất lớn về lực lượng cũng như lãnh địa tại Iraq và Syria.

“Thực tế rằng một trang web có liên hệ với IS ca ngợi hành động đó không có nhiều ý nghĩa”, nhân viên tình báo giấu tên cho biết. “Chúng đang thất bại ngay trên sân nhà, và không có gì ngạc nhiên nếu chúng tìm kiếm một dạng thắng lợi nào đó”.

Hai quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho rằng giả thuyết chính hiện nay đó là nghi phạm theo một cách nào đó đã bị kích động bởi các phần tử IS.

Thanh Tùng

Tổng hợp