1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm vụ thảm sát ở hộp đêm dùng vũ khí nào để gây án?

(Dân trí) - Nghi phạm tiến hành vụ xả súng sát hại ít nhất 50 người tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando của Mỹ dường như đã sử dụng loại súng trường bán tự động, loại vũ khí những kẻ giết người hàng loạt thường dùng.


Tay súng Omar Mateen (Ảnh: Getty)

Tay súng Omar Mateen (Ảnh: Getty)

Hãng tin ABC News ngày 13/6 dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật sở tại cho biết tên Omar Mateen đã mang theo một khẩu súng trường bán tự động loại AR-15 và một khẩu súng lục Glock vào thời điểm tiến hành vụ xả súng.

Cần nhớ rằng khẩu AR-15 từng là loại vũ khí mà hai vợ chồng sát thủ tại thành phố San Bernardino ở bang California lựa chọn khi tiến hành vụ xả súng nhằm vào một bữa tiệc hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 14 người thiệt mạng. Còn vào năm 2012, một vụ sử dụng súng AR-15 để tấn công cũng xảy ra tại rạp chiếu phim ở thành phố Aurora ở bang Colorado, làm 12 người thiệt mạng. Ngoài ra, vụ tấn công dã man làm 20 em nhỏ và 6 nhân viên trường học thiệt mạng tại thành phố Newton thuộc bang Connecticut hồi năm 2012 cũng có sự xuất hiện của súng AR-15.

Mẫu súng trường bán tự động AR-15 được thiết kế để sử dụng cho quân đội từ những năm 1950. Tuy nhiên, mẫu vũ khí này đã được những chủ sở hữu súng ưa chuộng trong thời gian qua. Ông Richard Frankel, điều phối viên kênh ABC News và là cựu Đặc vụ FBI phụ trách chống khủng bố ở thành phố New York, cho biết súng AR-15 là loại vũ khí thu hút sự chú ý của những kẻ có âm mưu tiến hành các vụ xả súng hàng loạt vì mẫu súng này rất dễ mua và sử dụng.

"Đó là loại súng rất dễ sử dụng. Không khó cho người sử dụng nạp đạn, chỉnh ngắm và bắn", ông Frankel nhận xét. Ngoài ra, cựu đặc vụ của FBI cũng cho biết, AR-15 được bán trên rất nhiều cửa hàng bán lẻ súng đạn tại Mỹ. Súng AR-15 dùng đạn loại 9 mm, có khả năng bắn liên tục với tốc độ bắn rất cao và nạp đạn nhanh.

Khả năng gây sát thương tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất là một phần nội dung trong vụ gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Newtown kiện hãng sản xuất loại súng. Trong đơn kiện gửi lên tòa án ở bang Connecticut hồi tháng 10 năm ngoái, cha mẹ của các em nhỏ cho rằng: "Chỉ có một mục đích dân sự khi khẩu AR-15 được vận hành. Đó là những vụ xả súng. Hết lần này tới lần khác, những tên tội phạm và những người không bình thường về thần kinh có thể sở hữu dễ dàng súng AR-15. Từ đây, những người này sử dụng sức mạnh sát thương của AR-15 trên những con phố, trung tâm thương mại, nơi làm việc và trường học quanh ta".

Liên quan tới vụ việc ở Orlando, tập đoàn Remington Outdoor, đơn vị chủ quản công ty sản xuất súng AR-15, đã từ chối bình luận khi được hãng tin ABC News liên hệ, nhưng đã trích dẫn một đạo luật hồi năm 2015, trong đó cho biết các công ty sản xuất súng và các cửa hàng bán súng không có trách nhiệm trong các vụ xả súng.

Ngọc Anh

Theo ABC News