Ngày mai Saddam Hussein sẽ được xét xử như thế nào?
(Dân trí) - 9h sáng ngày mai (giờ Iraq), Saddam Hussein sẽ được xét xử trong phòng được canh gác cẩn mật, theo luật quốc tế, nhưng có một số điểm khác biệt chính so với các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh trong quá khứ.
Sự khác biệt lớn nhất so với những phiên tòa gần đây là Saddam phải đối mặt với án tử hình. Không giống như hầu hết các trường hợp tương tự khác kể từ Thế chiến thứ hai, ông sẽ bị chính những người trên đất nước ông xử tội.
Tòa án được lập bởi chính phủ lâm thời Iraq, do lực lượng Mỹ ở Iraq chỉ định. Tuy vậy phiên tòa sẽ hoạt động dưới sự giám sát của một chính phủ dân chủ do người Iraq bầu lên.
Sẽ không có hội thẩm đoàn. Thẩm phán chính sẽ hỏi các nhân chứng, và tất cả 5 thẩm phán sẽ quyết định sự vô tội hoặc có tội của Saddam cùng 7 bị cáo khác. Các thẩm phán được phép nhận sự giúp đỡ của các cố vấn quốc tế.
Saddam sẽ ngồi cùng với 7 bị cáo khác trong chính phủ trước kia của mình, có thể sẽ sau tấm kính chắn bảo vệ. Ông có quyền được gọi nhân chứng và nếu bị kết án, có thể gửi đơn kháng cáo trước khi thi hành án. Mỗi bị cáo sẽ có ít nhất một luật sư bảo vệ.
Nếu bị kết tội, Saddam có thể kháng án lên tòa án gồm 9 quan tòa, một bộ phận trong tòa án đặc biệt Iraq được thành lập để điều tra tội các cáo buộc chống lại Saddam cùng các thành viên khác trong suốt 23 năm trị vì của vị cựu độc tài Iraq này.
Nếu việc kháng cáo không thành, án sẽ được thi hành trong vòng 30 ngày. Nếu Saddam bị kết án tử hình trong phiên tòa này, thì hàng chục phiên tòa xét xử các tội khác sẽ dừng lại.
Người ta đã có quyết định về việc liệu có nên công khai đưa hình và tên của các thẩm phán xét xử hay không. Các nhân chứng có thể sẽ được bảo vệ.
Phóng viên sẽ được theo dõi phiên xét xử tại phòng xét xử. Một số sẽ được phép chụp ảnh. Nhưng camera truyền hình sẽ không được phép hoạt động trong một vài ngày đầu tiên. Hiện vẫn chưa rõ những ngày sau có được phép hay không.
Phan Vũ
Theo AP