1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xuất kích máy bay ném bom, tấn công loạt mục tiêu tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã cất cánh vào sáng 10/2, trong bối cảnh Moscow được cho là chuẩn bị mở chiến dịch tấn công mới tại Ukraine.

Nga xuất kích máy bay ném bom, tấn công loạt mục tiêu tại Ukraine - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS (Ảnh: Tass).

"Đối phương đã triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có thể mang tên lửa hành trình. Hiện có mối đe dọa rất lớn về một cuộc tấn công tên lửa. Đừng bỏ qua còi báo động không kích. Tìm nơi trú ẩn ngay sau khi có còi báo động", thông báo của chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết hôm nay 10/2.

Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine thông báo, Nga đã triển khai 3 tàu chiến mang tên lửa, trong đó có một tàu ngầm, với tổng cộng 20 tên lửa, ở Biển Đen ngay sau khi cơn bão ở khu vực này giảm cường độ vào sáng nay.

Sau thông báo của chính quyền Kiev, còi báo động đã vang khắp lãnh thổ Ukraine. Các vụ nổ đã được ghi nhận ở thành phố Zaporizhzhia và Kharkov cũng như một số khu vực khác.

Maksym Marchenko, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Odessa ở miền Nam Ukraine, xác nhận "máy bay đối phương đang bay trên bầu trời" và "các tàu mang tên lửa loại Kalibr đang hoạt động trên biển". "Đối phương đã phóng tên lửa", quan chức Ukraine thông báo.

Theo Không quân Ukraine, các lực lượng Nga đã phóng hàng chục tên lửa tấn công thành phố Zaporizhzhia ở phía nam và tỉnh Kharkov phía đông bắc.

"Đối phương đã tấn công Kharkov và Zaporizhzhia bằng 35 tên lửa đất đối không S-300 mà các hệ thống phòng không không thể tiêu diệt", Không quân Ukraine cho biết.

Không quân Ukraine cho biết thêm, các lực lượng Nga cũng bắn tên lửa đất đối không S-300 từ vùng Belgorod ở bên kia biên giới và từ thành phố Tokmak ở miền Nam Ukraine.

Lực lượng không quân xác nhận, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng trong đêm từ Biển Đen bằng 7 máy bay không người lái Shahed nghi do Iran sản xuất và 6 tên lửa hành trình.

Công ty điện lực quốc gia Ukraine thông báo, các cuộc tấn công của Nga đã gây ra sự cố mất điện trên khắp khu vực phía tây, đông và nam của Ukraine. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã được kích hoạt để bảo vệ thủ đô Kiev trước các cuộc tấn công mới của Nga.

Nga xuất kích máy bay ném bom, tấn công loạt mục tiêu tại Ukraine - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: NYT).

Trận tập kích tên lửa mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh giới chức Ukraine và phương Tây nhiều tuần qua đã đồn đoán về khả năng Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới quy mô lớn trước ngày 24/2, thời điểm đánh dấu tròn một năm Nga mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Ukraine và phương Tây nhận định, mục tiêu chính của Nga là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. 

Các cuộc giao tranh khốc liệt nhất hiện chủ yếu tập trung ở miền Đông, đặc biệt thành phố Bakhmut ở Donetsk và khu vực xung quanh. Giới chức Ukraine cho biết, các nguồn tin tình báo cho thấy, Nga đang tập hợp lực lượng cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn và có thể đã bắt đầu từ Lugansk. 

Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) dẫn nguồn tin từ một quan chức quân sự ẩn danh của Kiev cho hay, Nga dường như đã chuẩn bị 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống hỏa lực phóng loạt, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng cho chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Ukraine sắp tới.

Theo Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine