Nga xoay trục chiến thuật, tìm cách bọc sườn "vành đai pháo đài" Ukraine
(Dân trí) - Nga đột phá hướng đông bắc Pokrovsk, chuẩn bị chiến thuật "bọc sườn" tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga, ở ngoại vi Pokrovsk (Ảnh: Reuters).
Lực lượng Nga đang tiến sâu hơn ở khu vực đông bắc thành phố Pokrovsk và có thể đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn về phía Dobropillia, với mục tiêu vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố, hay còn gọi là "vành đai pháo đài", của Ukraine tại tỉnh Donetsk từ hướng tây.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết các bước tiến gần đây và sự điều chuyển binh lực cho thấy Nga đang tập trung trở lại vào chiến thuật bao vây từng phần thay vì tấn công trực diện vào các vị trí cố thủ.
Kể từ tháng 2, các đợt tấn công của Nga ở phía đông thành phố Pokrovsk đã gia tăng cường độ, với nhiều đơn vị được điều chuyển đến khu vực này. Ban đầu, mũi tấn công tập trung theo trục quốc lộ T-0504 nối Pokrovsk và Kostyantynivka, nhưng trong vài tháng gần đây, trọng tâm đã chuyển dần về phía Dobropillia.
Dù lực lượng Ukraine đã tìm cách ngăn chặn Nga, Moscow vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch theo trục này nhằm tìm kiếm lợi thế chiến dịch trước tuyến phòng thủ chủ lực của Kiev.

Cục diện mặt trận Pokrovsk (Ảnh: ISW).
Trong bản đánh giá ngày 5/7, ISW cho biết quân Nga đã giành được các làng Koptieve và Shevchenko Pershe, đồng thời tiến vào khu vực đông nam Razine, nằm ở Đông bắc Pokrovsk. Những bước tiến này nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm bao vây Pokrovsk và Myrnohrad từ nhiều hướng, buộc Ukraine phải rút lui thay vì cố thủ tại tuyến phòng thủ chính.
ISW cho rằng Nga đang áp dụng mô hình đã được sử dụng để giành Avdiivka và Vuhledar, không tấn công trực diện mà triển khai các mũi tiến công bao vây để "bọc sườn", cắt đứt tiếp tế và gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ vị trí.
Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, hôm 28/6 xác nhận rằng quân Nga đang tích cực tấn công theo hướng Dobropillia. Tham gia chiến dịch có Quân đoàn số 68 và hai sư đoàn thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 8 của Nga.
Theo phân tích tình báo chiến trường OSINT, chỉ trong vài tuần qua, quân Nga đã thực hiện gần 1.000 cuộc không kích vào tuyến phòng thủ thứ 2 của Ukraine giữa Pokrovsk và Kostyantynivka.
Các đơn vị bộ binh cơ giới số 39 và 150 của Nga, đã hoạt động quanh Pokrovsk từ mùa xuân 2025, đang tiến gần Novotoretske và Novoekonomichne.
Trước đó, họ đã giành được Malynivka và hiện kiểm soát Koptieve. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110 của Nga cũng đang hoạt động ở phía đông bắc Pokrovsk.
ISW nhận định rằng Nga gặp khó khăn khi cố gắng xuyên phá phòng tuyến của Ukraine ở hướng đông nam và tây nam Pokrovsk, nhất là dưới hỏa lực UAV dày đặc.
Thay vì đánh thẳng, Moscow giờ đây chuyển sang chiến thuật tiến chậm, áp sát Rodynske và Dobropillia nhằm gây áp lực từ phía tây "vành đai pháo đài", từng bước bao vây thay vì đối đầu trực diện.
Pháo binh Ukraine báo cáo liên tiếp các cuộc tấn công vào những khu vực như Malynivka, Novoolenivka và Popiv Yar, tất cả đều nằm ở phía đông bắc Pokrovsk.
Một chỉ huy Vệ binh Quốc gia Ukraine hôm 5/7 cho biết quân Nga đang dùng xe mô tô và buggy, xe địa hình nhỏ để thực hiện các đòn đột kích.
Các blogger quân sự Nga cũng khẳng định lực lượng Nga đang cố gắng phá hủy các tuyến hậu cần của Ukraine bằng cách đánh sập cầu ở gần Shakhove, đồng thời tấn công các tuyến tiếp tế ở khu vực Udachne và Kotlyne.
Nếu Nga tiếp tục tiến về phía Dobropillia, nhiều khả năng họ đang tìm cách hình thành một mũi lấn sâu để vượt qua tuyến phòng ngự chính của Ukraine từ phía tây.
Tuy nhiên, để duy trì mũi tiến công này, họ sẽ phải kiểm soát các điểm dân cư dọc theo trục Pokrovsk-Oleksandrivka và đảm bảo hậu cần vượt qua sông Kazenyi Torets, một nhiệm vụ khó khăn do địa hình phức tạp và sức kháng cự mạnh từ phía Ukraine.
ISW cho rằng Bộ chỉ huy Nga có thể đang điều chỉnh chiến lược ban đầu, vốn nhằm tấn công trực diện Kostyantynivka, sang hướng bao vây “vành đai pháo đài” thông qua các bước tiến mang tính tiêu hao.
Tuy nhiên, hiệu quả của chiến thuật này vẫn chưa rõ ràng, nhất là trong bối cảnh nhiều đơn vị Nga đã kiệt sức sau hơn một năm chiến đấu liên tục tại khu vực này.