1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga xây vòm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đang xây dựng mái vòm để bảo vệ các bồn chứa nhiên liệu phóng xạ đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Moscow đang kiểm soát.

Nga xây vòm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine - 1

Nga xây mái vòm bảo vệ các bể chứa nhiên liệu phóng xạ đã qua sử dụng ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, miền Nam Ukraine (Ảnh: Telegram).

Hãng tin RT ngày 17/12 dẫn lời ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine, cho biết Moscow đang xây dựng một mái vòm khổng lồ để bảo vệ các bể chứa nhiên liệu phóng xạ đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong bối cảnh Moscow cáo buộc Kiev liên tục pháo kích vào đây.

Ông giải thích, mái vòm này có nhiệm vụ bảo vệ các bể chứa khỏi những thiết bị nổ hay mảnh vỡ rocket, máy bay không người lái. Mái vòm sẽ được gia cố ở các giai đoạn sau này.

Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine và bị Nga kiểm soát từ đầu tháng 3 năm nay, không lâu sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Kể từ đó đến nay, các cuộc pháo kích giữa Nga và Ukraine liên tục nổ ra ở khu vực xung quanh nhà máy, làm dấy lên lo ngại một thảm họa hạt nhân.

Tập đoàn năng lượng Rosatom của Nga cảnh báo, những hư hại ở các bể chứa nhiên liệu phóng xạ đã qua sử dụng có thể dẫn đến nguy cơ rò rỉ phóng xạ, kéo theo hậu quả không thể lường trước.

Nhà máy Zaporizhia có 6 lò phản ứng và từng cung cấp khoảng 1/5 lượng điện cho Ukraine trước xung đột. Các lò phản ứng tại nhà máy đã ngừng hoạt động, nhưng nhiên liệu hạt nhân vẫn có nguy cơ tan chảy nếu hệ thống làm mát bị gián đoạn. Các cuộc pháo kích từng khiến nguồn điện cung cấp cho hệ thống làm mát của nhà máy nhiều lần bị ngắt.

Cuối tháng trước, giới chức Ukraine nói rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sắp rút lực lượng khỏi đây và giao lại quyền kiểm soát nhà máy cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ thông tin này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine