1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố miền Nam Ukraine bác tin Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Energodar cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Thành phố miền Nam Ukraine bác tin Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân - 1

Binh sĩ Nga đứng gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ảnh: AFP).

"Các phương tiện truyền thông đang tích cực lan truyền tin giả rằng, Nga được cho là đang lên kế hoạch rút khỏi Energodar và rời khỏi nhà máy điện hạt nhân. Thông tin này là không đúng sự thật", chính quyền thành phố Energodar do Nga hậu thuẫn thông báo trên ứng dụng Telegram hôm 28/11.

Trước đó, ông Petro Kotin, giám đốc điều hành công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Energoatom, ngày 27/11 cho biết có những dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền Nam Ukraine.

"Có nhiều thông tin trên truyền thông Nga rằng Moscow nên rời bỏ nhà máy, trao lại quyền kiểm soát cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)", ông Kotin nói thêm.

Nếu Nga thực sự chuẩn bị rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine, đây sẽ là một thay đổi lớn trong cục diện chiến sự ở tỉnh Zaporizhia, nơi Nga đang kiểm soát một phần và chiến tuyến hầu như không xê dịch trong nhiều tháng qua.

Nhà máy Zaporizhia nằm ở thành phố Energodar, tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Quân đội Nga đã kiểm soát khu vực này từ giữa tháng 3. Kể từ đó, nhà máy được vận hành bởi các kỹ thuật viên Ukraine, nhưng chịu sự giám sát của binh sĩ Nga. Việc Nga duy trì hoạt động nhà máy này nhằm cung cấp điện cho vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát ở Ukraine và tiến tới là cho bán đảo Crimea.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga đưa binh sĩ và khí tài đến nhà máy Zaporizhia, biến nơi này thành căn cứ quân sự. Trong khi đó, Moscow cảnh báo nguy cơ thảm họa hạt nhân do lực lượng của Ukraine pháo kích nhà máy. Theo thỏa thuận, IAEA đã cử chuyên gia, thanh sát viên tới nhà máy để đánh giá mức độ an toàn phóng xạ.

Các vụ pháo kích liên tiếp vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sự cố nghiêm trọng tại khu vực chỉ cách Chernobyl 500km. Nhà máy Chernobyl là nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986.

Liên hợp quốc cảnh báo các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine có nguy cơ gây ra thảm họa nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn ở châu Âu.

Ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên Nga tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tuần trước cho biết Nga đang đàm phán với IAEA về việc thiết lập một vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

"Về việc thiết lập một vùng an ninh hạt nhân tại nhà máy, cần phải có sự giám sát quốc tế đối với các thỏa thuận. Và thỏa thuận đó phải hiệu quả, nếu không sẽ chỉ là tờ giấy trắng. Đó là vấn đề chúng tôi đang thảo luận với Ban thư ký IAEA", ông Ulyanov cho biết thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng ủng hộ việc thiết lập một vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời yêu cầu Ukraine "rút vũ khí hạng nặng, ngừng bắn phá, ngừng gây nguy hiểm cho lục địa châu Âu".

Theo Reuters