1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xác nhận cường kích Su-25 rơi gần Ukraine sau nhiệm vụ chiến đấu

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga xác nhận, một máy bay chiến đấu Su-25 của nước này rơi ở Belgorod, gần biên giới Ukraine ngày 22/2 sau khi "hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu".

Nga xác nhận cường kích Su-25 rơi gần Ukraine sau nhiệm vụ chiến đấu - 1

Một máy bay Su-25 của Nga (Ảnh: TASS).

Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 22/2 ra thông cáo cho biết: "Một máy bay tấn công Su-25 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga rơi trong lúc đang trên đường trở về căn cứ ở vùng Belgorod sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Phi công đã thiệt mạng".

Belgorod là vùng biên giới cách thủ đô Moscow khoảng 650km về phía nam và cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 15km.

Thông cáo cho biết thêm, máy bay rơi ở xa khu dân cư, nên không gây thiệt hại trên mặt đất. "Theo dữ liệu ban đầu, máy bay rơi do trục trặc kỹ thuật", thông cáo nêu. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ, song dường như máy bay Su-25 xấu số này vừa trở về từ chiến trường Ukraine.

Theo trang blog Oryx chuyên theo dõi tình hình chiến trường, đây là chiếc Su-25 thứ 27 mà Nga tổn thất kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây một năm.

Su-25 được chế tạo từ đầu những năm 1970. Su-25 là máy bay cường kích có thể vận hành trong mọi thời tiết, được thiết kế để hỗ trợ chặt chẽ cho các lực lượng mặt đất trên chiến trường, phá hủy các cơ sở mặt đất và các mục tiêu trên không tốc độ thấp.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine