1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự vào giai đoạn quyết định, Nga hé lộ lực lượng tham chiến ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga mới chỉ sử dụng một phần lực quân đội cho chiến dịch ở Ukraine, đủ để hoàn thành tất cả các mục tiêu mà Tổng tư lệnh tối cao đề ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chiến sự vào giai đoạn quyết định, Nga hé lộ lực lượng tham chiến ở Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga điều khiển một xe tác chiến bộ binh ở thị trấn Popasna, vùng Lugansk ngày 2/6 (Ảnh minh họa: Reuters).

"Chúng tôi muốn các vị biết rằng, chỉ một phần quân đội Liên bang Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quy mô lực lượng này đủ để thực hiện tất cả nhiệm vụ, mục tiêu mà Tổng tư lệnh đề ra", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/7 cho hay.

Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Nga, Tổng thống Vladimir Putin, cũng tuyên bố, Moscow "mới chỉ bắt đầu" chiến dịch ở Ukraine mặc dù xung đột giữa hai nước đã kéo dài sang tháng thứ 6.

Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong bối cảnh Moscow hôm qua cũng thông báo kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chiến lược mang tên Vostok 2022 ở miền Đông nước này. Cuộc diễn tập dự kiến kéo dài từ 30/8 đến 5/9 tại 13 thao trường của Quân khu miền Đông, với sự tham gia của các đơn vị lính dù, máy bay chiến đấu tầm xa, máy bay vận tải. Nga cũng mời một số nước tham gia cuộc tập trận, song không công bố cụ thể.

Kế hoạch được đưa ra giữa lúc chiến sự ở Ukraine đang ở giai đoạn quyết định. Trước đà phản công của Ukraine những tuần gần đây, Nga quyết định tăng cường lực lượng phòng thủ cho các vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở miền Nam Ukraine như Kherson và Zaporizhzhia.

CNN dẫn nguồn tin từ Ukraine và các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, Nga đang triển khai thêm lực lượng đến sườn phía Nam. Các đoàn tàu và đoàn xe quân sự của Nga được nhìn thấy vận chuyển binh sĩ và khí tài qua bán đảo Crimea đến Kherson. Một số video chỉ ra, các đoàn xe quân sự từ vùng Krasnodar của Nga tiến sang bán đảo Crimea.

"Mỗi ngày, khoảng 50 toa xe chở đầy đủ thiết bị quân sự của Nga di chuyển về phía Dzhankoi, các thiết bị quân sự được nhìn thấy tập kết ở biên giới Crimea, gần các khu định cư của Armiansk và Krasnoperekopsk", Lực lượng Tác chiến miền Nam Ukraine cho hay.

Giới phân tích tin rằng, động thái này của Nga nhằm đối phó với các đợt phản công của Ukraine gần đây nhằm vào những khu vực do Moscow kiểm soát ở miền Nam. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin triển khai thêm lực lượng đến Ukraine.

Sau khi tiếp nhận các tổ hợp pháo tầm xa của phương Tây, Ukraine liên tục triển khai các đợt phản công ở Kherson. Kiev cho biết, trong vòng 1 tháng qua, quân đội nước này đã phá hủy khoảng 50 kho đạn dược cùng với các trung tâm chỉ huy quân sự của Nga.

Cuộc chiến vào giai đoạn quyết định

Chiến sự vào giai đoạn quyết định, Nga hé lộ lực lượng tham chiến ở Ukraine - 2

Nghị sĩ Mỹ tin rằng, 3-6 tuần tới có ý nghĩa quyết định với quân đội Ukraine trên chiến trường do vậy Kiev cần thêm vũ khí tầm xa (Ảnh: Reuters).

Ukraine có thể chỉ còn vài tuần nữa nếu muốn lấy lại những vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát. Do vậy, Kiev cần thêm nhiều vũ khí để xoay chuyển cục diện chiến sự, một quan chức Mỹ nhận định.

Trả lời phỏng vấn Politico ngày 26/7. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith cho rằng, Mỹ và các đồng minh cần tăng cường hỗ trợ Ukraine bởi những tuần tới có ý nghĩa quyết định đối với Ukraine.

"Hãy hỗ trợ họ nhiều nhất có thể. 3-6 tuần tới sẽ có ý nghĩa rất quan trọng", ông Smith nhấn mạnh. Ngược lại theo ông, nếu để đến mùa đông, xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ trở thành cuộc chiến tiêu hao có lợi cho Moscow. Ông tin rằng, để xoay chuyển cục diện chiến trường, Ukraine cần thêm các vũ khí tầm xa như tên lửa chiến thuật, máy bay không người lái tấn công.

Ông nhận định, chính quyền Ukraine sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với Nga, song cũng muốn giành lại lãnh thổ đã mất, đặc biệt ở miền Nam. Kiev nhiều lần tuyên bố mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, Ukraine cũng hy vọng xung đột sẽ kết thúc trước mùa đông.

Theo ông Smith, Ukraine cần vũ khí hạng nặng hơn để đạt mục tiêu này. "Các tổ hợp pháo phản lực HIMARS với tầm bắn 30-50km thực sự có hiệu quả. Chúng ta đã thấy tác động của nó trên chiến trường trong vòng 1 tháng trở lại đây. Nếu họ được cấp thêm vũ khí tầm xa hơn, đó thực sự là vấn đề lớn hơn với Nga", quan chức Mỹ bình luận.

Lầu Năm Góc cho hay, trong một cuộc điện đàm mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Ukraine Alexey Reznikov đã thảo luận về viện trợ quân sự cho Kiev. Bộ trưởng Austin khẳng định, Mỹ sẽ nhanh chóng chuyển thêm khí tài quân sự cho Ukraine. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak cuối tuần qua nói rằng, Washington đã cam kết cung cấp tới 30 hệ thống HIMARS cho Kiev.

Mỹ đã cấp 12 tổ hợp HIMARS cho Ukraine và sắp chuyển thêm 4 tổ hợp nữa. Trước đó, Kiev nói, họ cần ít nhất 50 hệ thống HIMARS để xoay chuyển cục diện chiến trường.

Theo ông Smith, ngoài pháo tầm xa, Ukraine cũng cần các vũ khí khác như máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử. Mặt khác, ông thừa nhận, việc cung cấp máy bay chiến đấu của Mỹ cho Ukraine là không khả thi ở thời điểm này. Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 8 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Mặc dù vậy, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn lo ngại nguy cơ leo thang xung đột nếu như phương Tây cấp cho Ukraine những vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga.

Theo RT, TASS, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine