1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận tháo ngòi xung đột trong vài ngày tới

Minh Phương

(Dân trí) - Phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine đều phát tín hiệu lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm tháo ngòi căng thẳng hiện nay.

Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận tháo ngòi xung đột trong vài ngày tới - 1

Phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine ở Belarus (Ảnh: Getty).

"Nếu so sánh lập trường của hai phái đoàn hiện nay và những ngày đầu, chúng tôi nhận thấy có sự tiến triển đáng kể. Tôi kỳ vọng rằng, tiến triển này có thể đưa đến lập trường chung của hai bên và dẫn đến các thỏa thuận trong vài ngày tới", hãng tin TASS dẫn lời ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga đồng thời là thành viên đoàn đàm phán của Nga, cho biết.

Ông Slutsky cho rằng, việc ký kết thỏa thuận có ý nghĩa vô cùng quan trọng. "Điều này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng và tất nhiên sẽ cứu sống nhiều mạng người", quan chức Nga nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu những thỏa thuận này sẽ gồm những vấn đề nào.

Phía Ukraine cũng phát những tín hiệu tích cực về triển vọng đàm phán giữa hai bên. Cố vấn của Tổng thống Ukraine và là một thành viên của đoàn đàm phán, ông Mykhailo Podoliak, cho biết ông tin rằng Ukraine sẽ đạt được "những kết quả cụ thể" trong đàm phán với Nga vài ngày tới.

Trong một video đăng tải trên Twitter, ông Podoliak nói, Nga đã hiểu lập trường của Ukraine hơn và "bắt đầu đàm phán mang tính xây dựng". "Chúng tôi đã đưa các đề xuất lên bàn đàm phán. Đó là những đề xuất rất nghiêm túc, trong đó có đề nghị (Nga) rút quân, ngừng bắn. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ đề xuất nào. Phía Nga giờ đây đã hiểu được điều đó. Họ bắt đầu đối thoại mang tính xây dựng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả khả quan trong vài ngày tới", ông Podoliak cho biết.

Kể từ khi Nga mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, phái đoàn hai bên đã 3 lần đàm phán. Cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra ở Gomel, Belarus hôm 28/2 và kéo dài 5 giờ đồng hồ. Cuộc đàm phán thứ hai diễn ra hôm 3/3 ở Belovezhskaya Pushcha và lần 3 hôm 7/3. Tuy vậy, các vòng đàm phán không đạt được nhiều tiến triển, chủ yếu tập trung đến việc thiết lập hành lang nhân đạo.

Những tín hiệu mới, lạc quan từ phái đoàn hai bên đang mở ra triển vọng hạ nhiệt căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết đã có "những tiến bộ" trong cuộc đàm phán Nga - Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12/3 cũng cho hay, trong các cuộc đàm phán gần đây nhất, hai bên "đã bắt đầu nói chuyện" được với nhau và Moscow không còn chỉ "đưa ra những tối hậu thư". Ông Zelensky nói, ông hài lòng với những tín hiệu từ Nga.

Hai nhà lãnh đạo cũng phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại trực tiếp để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Về triển vọng hội đàm trực tiếp cấp nguyên thủ giữa Nga và Ukraine, Điện Kremlin ngày 13/3 cho biết, Moscow chưa bao giờ bác bỏ khả năng diễn ra cuộc hội đàm như vậy, nhưng Nga muốn biết trước chương trình nghị sự và kết quả của cuộc họp.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine