1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga: Ukraine đã mất hầu hết binh sĩ triển khai tới Kursk 6 tháng trước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng quân đội cấp cao của Nga nói rằng phần lớn binh sĩ Ukraine tiến vào vùng Kursk hồi năm ngoái đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Nga: Ukraine đã mất hầu hết binh sĩ triển khai tới Kursk 6 tháng trước - 1

Binh sĩ Nga khai hỏa pháo ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

Hầu hết binh sĩ Ukraine tiến vào lãnh thổ vùng Kursk của Nga vào tháng 8/2024 đã bị loại bỏ, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự Chính của Lực lượng Vũ trang Nga, Tư lệnh Đặc nhiệm Akhmat, Trung tướng Apty Alaudinov nói với TASS.

"Cần lưu ý rằng phần lớn lực lượng đã tiến vào hồi tháng 8 đã bị loại bỏ. Quân đội Ukraine chịu tổn thất rất nặng nề, và các đơn vị đặc nhiệm này phần lớn đã bị rút khỏi khu vực", ông Alaudinov nói.

Ông lưu ý rằng hiện tại, phần lớn lực lượng Ukraine hoạt động tại vùng Kursk vào thời điểm này là các đơn vị được hình thành từ những người được huy động nhập ngũ.

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ghi nhận sự xuất hiện định kỳ của các đơn vị khác của Ukraine và các lực lượng đặc nhiệm. Trong đó có cả lính thuộc Quân đoàn Ngoại quốc. Chúng tôi từng chạm mặt và loại bỏ họ", ông nhấn mạnh.

Lãnh thổ của Nga mà Ukraine kiểm soát tại Kursk đã bị thu hẹp đáng kể kể từ sau cuộc xâm nhập ngày 6/8/2024, nhưng vẫn là một quân bài quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Hiện Nga kiểm soát khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 4 vào ngày 24/2 tới đây.

Nga đang tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước khi diễn ra cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai gần do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hòa giải.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã tổn thất hơn 58.000 binh sĩ kể từ khi cuộc giao tranh ở khu vực Kursk bắt đầu. Trong khi đó, phía Ukraine tuần trước cho biết, Nga đã mất 40.000 binh sĩ kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch tấn công xâm nhập Kursk 6 tháng trước, với hơn 16.000 binh sĩ thiệt mạng.

Cả Nga và Ukraine đều không bình luận về con số thương vong do bên còn lại công bố. Rất khó để bên thứ 3 xác nhận những thông tin này vì đây có thể là chiến dịch tâm lý chiến.

Mặc dù Ukraine lập luận rằng phần lãnh thổ Kursk mà nước này đang kiểm soát sẽ là con bài mặc cả quan trọng với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tương lai nào.

Tuy nhiên, kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã dần mất đi lợi thế vào tay quân đội Nga khi Moscow cố gắng đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi biên giới và tăng cường tấn công vào miền Đông Ukraine. Tại Donbass, Nga đã đạt được đà tiến kỷ lục trong thời gian qua, khiến giới quan sát lo ngại, Ukraine có thể rơi vào tình thế "xôi hỏng, bỏng không" nếu không thể giữ được thành quả tấn công ở Kursk.

Trong những ngày qua, Ukraine tiến hành các cuộc phản công nhanh ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã đẩy lùi 3 đợt phản công lớn của lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp tục cuộc tấn công. 

Các đơn vị Nga và Ukraine đồng loạt tấn công, dẫn đến việc liên tục thay đổi vị trí. Tình hình trở nên phức tạp do hai bên sử dụng tích cực pháo binh và máy bay không người lái, biến mỗi trận chiến thành một cuộc đối đầu căng thẳng. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine