1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố chiếm loạt vũ khí, phá hủy hơn 200 cơ sở quân sự Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga cho biết đã chiếm được một số lượng lớn vũ khí phương Tây trang bị cho Ukraine trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp tục nóng lên.

Nga tuyên bố chiếm loạt vũ khí, phá hủy hơn 200 cơ sở quân sự Ukraine - 1

Ukraine được phương Tây viện trợ quân sự đáng kể những năm gần đây (Ảnh minh họa: Reuters).

"Lô vũ khí này bao gồm tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất và tên lửa chống tăng MBT NLAW do Anh sản xuất", Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 25/2.

Đây là hai hệ thống tên lửa chính mà phương Tây cung cấp cho Ukraine trong những năm gần đây nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine. Trước chiến dịch quân sự của Nga, Mỹ đã chuyển một số lô khí tài quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ đã chuyển 600 triệu USD viện trợ cho Ukraine.

NATO hôm qua cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ thực tiễn cho Ukraine và kêu gọi các quốc gia khác hành động tương tự. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, trong các viện trợ này có viện trợ các hệ thống phòng không. NATO hôm qua đã lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh, cho phép lực lượng đa quốc gia của khối, gồm không quân, hải quân, bộ binh và lực lượng đặc nhiệm, có thể triển khai nhanh chóng nhằm hỗ trợ liên minh NATO.

Việc kích hoạt này không có nghĩa Mỹ và NATO sẽ cử lực lượng đến Ukraine tham chiến bởi Ukraine không phải thành viên của khối, song nó cho phép liên minh điều động thêm quân đến sườn Đông. Hiện chưa rõ lực lượng phản ứng nhanh này của NATO sẽ gồm bao nhiêu thành viên. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh, liên minh này vẫn cần hành động hơn nữa để gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga phá hủy hơn 200 cơ sở quân sự Ukraine

Nga tuyên bố chiếm loạt vũ khí, phá hủy hơn 200 cơ sở quân sự Ukraine - 2

Một chốt biên phòng Ukraine ở khu vực Kiev bị pháo kích ngày 24/2 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của nước này đã phá hủy tổng cộng 211 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt mở màn sáng 24/2. Các thành phố Konotop và Sumy ở Đông Bắc Ukraine cùng với một số thành phố gần biên giới như Chernigov cũng đã bị quân đội Nga bao vây.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào rạng sáng 24/2 ngay sau phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin về một chiến dịch nhằm bảo vệ người dân vùng ly khai miền Đông Ukraine và nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine. Lực lượng của Nga đã tiến hành các đợt tấn công vào nhiều thành phố khác nhau của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Giới chức Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến về Kiev theo hai hướng và có thể chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố này.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko ngày 25/2 cảnh báo "một đêm khó khăn ở phía trước". "Tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Tối nay và sáng mai có thể sẽ rất khó khăn. Quân đội Nga đang ở rất gần thủ đô. Các nhóm phá hoại đang vô hiệu hóa quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật trong thành phố. Những cây cầu đang được bảo vệ và kiểm soát đặc biệt tại thủ đô. Lực lượng vũ trang đang tuần tra chung", ông Klitschko cho biết trên Telegram. Trước đó, ông cho biết, Kiev đã bước vào giai đoạn phòng ngự, sẵn sàng cho các cuộc tấn công.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine