1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố "bảo vệ hoàn toàn" các vùng lãnh thổ sáp nhập

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố các vùng ly khai ở Ukraine đang tổ chức trưng cầu dân ý sẽ được Moscow "bảo vệ đầy đủ" sau khi sáp nhập vào Nga.

Nga tuyên bố bảo vệ hoàn toàn các vùng lãnh thổ sáp nhập - 1

Binh sĩ bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga tại một đơn vị quân sự ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo sau bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ tôn trọng kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý sau khi chúng được tổ chức tại các vùng ly khai ở Ukraine, bao gồm tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông và tỉnh Kherson và Zaporozhye ở miền Nam.

Khi được hỏi liệu Nga có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các khu vực sáp nhập vào Nga hay không, Ngoại trưởng Lavrov cho biết toàn bộ lãnh thổ Nga, bao gồm những vùng lãnh thổ "được xác định theo Hiến pháp của Nga trong tương lai", chắc chắn nằm dưới "sự bảo vệ hoàn toàn của nhà nước" Nga.

"Tất cả luật pháp, học thuyết, khái niệm và chiến lược của Liên bang Nga đều được áp dụng cho toàn bộ các vùng lãnh thổ này", ông Lavrov nói, đồng thời đề cập đến học thuyết của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 22/9 tuyên bố các cuộc trưng cầu dân ý, do các chính quyền ly khai tại Ukraine lên kế hoạch tổ chức từ ngày 23-27/9, chắc chắn sẽ diễn ra và Nga sẽ chấp nhận các vùng lãnh thổ này sau khi sáp nhập.

Ông Medvedev tuyên bố bất kỳ vũ khí nào trong kho vũ khí của Moscow, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược, đều có thể được sử dụng để bảo vệ các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga.

Ông Medvedev hồi tháng 8 nêu 4 trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, gồm: đối phương phóng tên lửa hạt nhân, sử dụng vũ khí hạt nhân, tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng kiểm soát vũ khí hạt nhân, hoặc các hành động khác đe dọa sự tồn tại của Nga.

Giới quan sát nhận định, sau khi sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Ukraine, Nga có thể tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu vực này là tấn công lãnh thổ Nga. Đây có thể là cơ sở để Nga leo thang hành động quân sự với Ukraine.

Cựu Tổng thống Nga cho biết, nếu các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga, Moscow có thể sử dụng vũ lực để tự bảo vệ mình, vì xâm phạm lãnh thổ của Nga sẽ bị coi là hành vi phạm pháp. Ông Medvedev nhấn mạnh, diễn biến trên có thể cho phép Nga sử dụng mọi biện pháp tự vệ để bảo đảm an toàn cho Donbass, đồng thời không nhà lãnh đạo tương lai nào của Nga có thể đảo ngược được quyết định này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, bình luận của Ngoại trưởng Lavrov và tuyên bố trước đó của Tổng thống Putin về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là "vô trách nhiệm" và "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Ukraine sẽ không nhượng bộ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cường quốc hạt nhân lên tiếng ngay bây giờ và nói rõ với Nga rằng, những tuyên bố như vậy khiến thế giới gặp rủi ro và sẽ không được dung thứ", ông Kuleba viết trên Twitter.

Nga tuyên bố bảo vệ hoàn toàn các vùng lãnh thổ sáp nhập - 2
Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine