Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Nga tuyên bố bao vây lực lượng Ukraine ở Kursk

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho biết, quân đội nước này đã giành lại 86% lãnh thổ ở Kursk và đang bao vây lực lượng Ukraine cố thủ ở đây.

Nga tuyên bố bao vây lực lượng Ukraine ở Kursk - 1

Nga đang gây sức ép với quân đội Ukraine ở Kursk (Ảnh: Avia Pro).

Tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở sở chỉ huy Kursk ngày 12/3, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo về tình hình ở Kursk.

Ông cho biết, quân đội Nga đã giành lại khoảng 1.100km2, khoảng 86% lãnh thổ ở Kursk bị Ukraine chiếm giữ và các đơn vị đang đẩy lùi lực lượng Ukraine một cách có hệ thống.

"Chiến dịch loại bỏ đối phương trên đất Kursk vẫn tiếp tục. Lực lượng Ukraine đã bị bao vây và liên tục bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ở một số khu vực, các đơn vị Nga đã vượt qua biên giới vào vùng Sumy của Ukraine và mở rộng vùng an ninh", ông nói.

Ông Gerasimov nhấn mạnh, hoạt động di chuyển dọc biên giới quốc gia của Sư đoàn đổ bộ đường không 76 và 106, Lữ đoàn tấn công đường không 83, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810, cùng với các hoạt động của đơn vị máy bay không người lái Rubicon ở các khu vực Kursk và Sumy vào tháng 2 đã giúp Nga kiểm soát được các tuyến đường hậu cần còn lại của Ukraine, ngăn cản đối phương triển khai lực lượng dự bị, cung cấp đạn dược và các nhu yếu phẩm khác.

Ông lưu ý, các hoạt động tấn công của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 tại khu vực Nikolskoye đã giúp bao vây hoàn toàn một lực lượng lớn của Ukraine ở phía bắc Malaya Loknya. Các hành động tiếp theo của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 34, Trung đoàn bộ binh cơ giới 22, Trung đoàn bộ binh cơ giới 9 và các đơn vị khác giúp Nga giành lại Malaya Loknya và các khu định cư lân cận.

Theo ông Gerasimov, trong 5 ngày qua, cánh quân phía Bắc của Nga đã kiểm soát 24 khu định cư và 259km2 lãnh thổ ở Kursk. Ở một số khu vực nhất định, lực lượng Nga đã tiến vào vùng biên giới Sumy của Ukraine. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đã chịu 67.000 thương vong trong khu vực, trong khi Nga bắt giữ 430 tù binh Ukraine.

"Đối phương đã chịu tổn thất lớn, và các nhóm nhỏ của họ bắt đầu rút lui về phía Nam, mất thêm quân trên đường đi do các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái của chúng ta", Tướng Gerasimov nói thêm.

Ông Gerasimov khẳng định, trong tương lai gần, Nga sẽ đánh bại quân đội Ukraine ở Kursk và lực lượng của Moscow sẽ tiến đến biên giới Ukraine.

Đầu tuần này, quân đội Nga đã giành lại 12 khu định cư và hơn 100km2 đất trong một cuộc tấn công bất ngờ. Chiến dịch này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và có sự tham gia của khoảng 800 binh lính đi bộ 12-15km qua một đường ống dẫn khí đốt bỏ không để xâm nhập vào các vị trí sau phòng tuyến của Ukraine.

Tổng thống Putin đến "điểm nóng" Kursk, ra mệnh lệnh thép (Video: RT).

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố, lực lượng phòng thủ của Ukraine sẽ duy trì vị trí tại Kursk chừng nào còn "hợp lý và cần thiết". Ông lưu ý rằng quân đội Ukraine sẽ cơ động đến các vị trí có lợi hơn nếu tính mạng của họ bị đe dọa.

"Trong những tình huống khó khăn nhất, ưu tiên của tôi đã và vẫn là bảo vệ mạng sống của những người lính Ukraine. Vì lý do này, các đơn vị lực lượng phòng thủ, nếu cần thiết, sẽ tiến hành các cuộc cơ động đến những vị trí có lợi hơn. Phương tiện chính được sử dụng là máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh. Tôi đã ban hành mọi mệnh lệnh cần thiết cho việc này", ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ quân đội Nga và Triều Tiên, chúng ta sẽ giữ vững phòng tuyến ở Kursk miễn là điều đó vẫn hợp lý và cần thiết".

Ông cho biết, Nga đang triển khai lực lượng tấn công đường không và lực lượng tác chiến đặc biệt nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine, đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Kursk và chuyển mặt trận chiến đấu sang tỉnh Sumy và Kharkov.

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine cho biết Bộ chỉ huy Kiev ở vùng Sumy đã mất liên lạc với các đơn vị của họ đóng ở Kursk. "Xác suất quân đội của chúng tôi bị bao vây là rất cao", vị chỉ huy này nói.

Theo báo El Pais của Tây Ban Nha, khoảng 6.000 đến 10.000 quân nhân Ukraine ở Kursk đang gặp nguy hiểm.

Nhiệm vụ chính của Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay là di tản các lực lượng này, nhưng việc thực hiện đang trở nên phức tạp do các hành động tấn công của Nga.

Việc di chuyển dọc theo các con đường nối vùng Kursk với Sumy thực tế đã bị tê liệt do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, pháo binh và bom dẫn đường của Nga. Cách duy nhất để lực lượng Ukraine thoát ra là đi bộ, vì bất kỳ nỗ lực nào sử dụng thiết bị đều bị ngăn chặn ngay lập tức.

Theo RT