Nga tuyên bố bao vây hơn 500 lính Ukraine ở Kursk
(Dân trí) - Giao tranh tiếp diễn khi các nhóm binh sĩ của Ukraine cố gắng thoát khỏi vòng vây của Nga ở Kursk.
![Nga tuyên bố bao vây hơn 500 lính Ukraine ở Kursk - 1 Nga tuyên bố bao vây hơn 500 lính Ukraine ở Kursk - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/BYDBP1ihWPwsrcc1_bPNFbOCjIQ=/thumb_w/1020/2024/10/25/nga-kursktass-crop-1729807783222.jpeg)
Nga bắt đầu phản công và dần dần giành lại các khu định cư ở Kursk bị Ukraine kiểm soát (Ảnh minh họa: TASS).
Quân đội Nga đã bao vây một nhóm binh sĩ Ukraine ở gần làng Sverdlikovo thuộc khu vực Kursk. Theo Mash, Nga đã phản công thành công từ Sông Loknya, và hơn 500 quân nhân Ukraine bị bao vây tại đây.
Làng Sverdlikovo hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga sau đợt phản công của các đơn vị thuộc Sư đoàn Không vận 106. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn khi các nhóm binh sĩ của Ukraine cố gắng thoát khỏi vòng vây.
Quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng dự bị tại làng Yunakovka ở vùng biên giới Sumy (giáp Nga), nơi thiết bị và quân tiếp viện thường xuyên được chuyển đến. Tuy nhiên, tình hình đối với Ukraine trở nên phức tạp hơn khi Nga thường xuyên tấn công các đoàn tiếp tế và quân dự bị bằng máy bay không người lái trong quá trình vận chuyển.
Tại khu vực Sudzha, lính Ukraine bị thương được đưa ra khỏi các khu định cư khoảng một lần một giờ, sau đó lực lượng dự bị mới sẽ đến và chiến đấu tiếp. Tuy nhiên, quân Nga đang tích cực tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh vào dòng quân tiếp viện.
Tình hình ở khu vực này vẫn rất căng thẳng. Sau khi kiểm soát được làng Fanaseyevka, quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine dọc theo Cherkasskaya Konopelka. Moscow cũng đang tích cực tấn công ở khu vực Pogrebki, tiến sâu vào các vị trí kiên cố của Kiev.
Cuộc phản công ở khu vực này là một bước quan trọng giúp thay đổi tình hình tiền tuyến. Theo các chuyên gia quân sự, việc bao vây được một nhóm lớn binh sĩ Ukraine có thể làm suy yếu đáng kể các vị trí phòng thủ của Kiev và tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công tiếp theo.
Sverdlikovo và các khu định cư gần đó có tầm quan trọng chiến lược, vì các tuyến đường tiếp tế cho quân đội Ukraine đều đi qua khu vực này. Việc kiểm soát được khu vực này cho phép quân đội Nga nắm được các trung tâm vận tải quan trọng và hạn chế khả năng cơ động và huy động lực lượng dự bị của Kiev.
Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái.
Kursk hiện là một trong những mặt trận giao tranh căng thẳng nhất giữa Nga và Ukraine khi cuộc xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ tư. Hai bên tiếp tục đưa ra thông tin trái chiều liên quan đến tình hình ở Kursk.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Moscow đã giành lại phần lớn lãnh thổ ở Kursk và gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine tuần trước tuyên bố lực lượng của họ đã tiến thêm 2,5km, chọc sâu vào phòng tuyến của Nga. Kiev hiện vẫn coi lãnh thổ kiểm soát ở Kursk là quân bài thương lượng quan trọng với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đổi lãnh thổ chiếm được ở Kursk lấy lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát.
Tuy nhiên, Moscow coi đề xuất này là "vô nghĩa" và cho rằng điều đó cho thấy tình cảnh thê thảm của Ukraine ở Kursk.