Nga tung vũ khí giá rẻ truy kích loạt "hỏa thần" HIMARS của Ukraine
(Dân trí) - Các tổ hợp hỏa lực phóng loạt HIMARS uy lực của Ukraine liên tiếp bị Nga phá hủy bằng dòng vũ khí giá rẻ mà Moscow mới phát triển gần đây.

Một hệ thống hỏa lực HIMARS (Ảnh: Reuters).
Một bệ phóng tên lửa HIMARS của Ukraine vừa bị phá hủy chỉ cách tiền tuyến khoảng 10km gần Chasiv Yar, tỉnh Donetsk. Cú đánh chính xác cho thấy hệ thống do Mỹ viện trợ đang di chuyển trên một con đường đất trước khi bị phá hủy bởi một chiếc UAV Nga điều khiển bởi đơn vị Rubicon - lực lượng UAV tinh nhuệ của Nga.
Điểm khiến vụ tấn công này trở nên đặc biệt là công nghệ được sử dụng: Một chiếc UAV tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) được điều khiển qua cáp quang, khiến nó gần như miễn nhiễm với các hệ thống gây nhiễu điện tử của Ukraine. Giá của những UAV này cũng rất rẻ so với số tiền hàng triệu USD của HIMARS.
"Cáp quang về cơ bản là không thể bị gây nhiễu. Một số sợi còn mỏng như sợi tóc người, khiến việc phát hiện chúng là cực kỳ khó", Tom Withington, chuyên gia quốc phòng thuộc Viện RUSI (Anh), cho biết.
Việc hệ thống HIMARS xuất hiện ở vị trí gần tiền tuyến một cách bất thường cho thấy có thể nó đang thực hiện nhiệm vụ tấn công một mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong phòng tuyến Nga.
Đây là một trong ít nhất 4 vụ HIMARS bị tấn công trong thời gian gần đây, đe dọa tới một trong những vũ khí chiến lược của Ukraine trên mặt trận.
Đó cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về việc cung cấp thêm HIMARS cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao vẫn đang diễn ra quyết liệt.
Đơn vị Rubicon được thành lập vào tháng 10/2024 theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Đơn vị này đang hoạt động tại ít nhất 7 khu vực ở miền Đông Ukraine. Rubicon là nơi thử nghiệm các chiến thuật tác chiến bằng UAV tiên tiến, bao gồm phục kích đa hướng và cài mìn bằng UAV.
Trong chiến dịch tấn công Kursk của Nga, Rubicon đã làm tê liệt các đoàn xe Ukraine bằng cách tập kích đồng thời vào xe dẫn đầu và xe cuối của đoàn, tạo ra những "vùng sát thương" chí mạng. Những chiến thuật này góp phần khiến Ukraine đánh mất một số vị trí chiến lược hàng đầu tại Kursk, dù lực lượng Ukraine vẫn tuyên bố họ còn hiện diện rải rác ở khu vực này.
Từ khi chiến sự bùng nổ, Mỹ đã chuyển giao khoảng 40 hệ thống HIMARS cho Ukraine. Mỗi hệ thống trị giá khoảng 3,5 triệu USD và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu cách xa tới 80km.
Đây là những vũ khí tầm xa điều hướng bằng vệ tinh, đóng vai trò then chốt trong việc phá hủy hậu cần, sở chỉ huy và kho đạn của Nga. HIMARS từng gây không ít thiệt hại cho Nga trong thời gian qua.
Việc Rubicon chuyển mục tiêu sang các hệ thống chiến lược như HIMARS cho thấy Ukraine đang bước vào một giai đoạn đáng lo ngại mới. Nga không còn chỉ tập trung vào tấn công mạng lưới hậu cần, mà nay đã nhắm thẳng vào năng lực tấn công chiến lược của Kiev.
Trước nguy cơ không có biện pháp phòng vệ hiệu quả trước các loại UAV điều khiển bằng cáp quang, Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn trong việc bảo vệ số vũ khí công nghệ cao ngày một khan hiếm.