1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung video phóng tên lửa "chưa từng bắn trượt" ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga công bố video ghi lại cảnh tổ hợp Iskander phóng tên lửa đạn đạo trong quá trình chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/7 đã công bố video ghi lại cảnh tổ hợp tên lửa Iskander triển khai hoạt động. Hình ảnh từ video cho thấy tên lửa được phóng và được cho là đã đánh trúng mục tiêu.

Theo kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander có khả năng phá hủy các cơ sở quân sự và mục tiêu quan trọng của Ukraine với độ chính xác cao nhất.

Nga tung video phóng tên lửa "chưa từng bắn trượt" ở Ukraine

Nga tuyên bố tên lửa Iskander chưa từng bắn trượt mục tiêu nào trong tầm tấn công vài trăm km tại Ukraine. Theo Zvezda, Iskander là một trong những vũ khí mạnh mẽ và chính xác nhất của Nga.

Hệ thống tên lửa Iskander gồm: Tên lửa, xe vận chuyển - nạp đạn, xe chỉ huy, xe xử lý tình báo, xe bảo dưỡng kỹ thuật, trang bị đồng bộ và khí tài huấn luyện mô hình. Mỗi xe vận chuyển mang 2 quả đạn, dự trữ 2 quả với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong một phút vào 2 mục tiêu khác nhau, bán kính sai số 5-7m.

Iskander có tầm bay khoảng 500 km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn của tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.

Video Nga khai hỏa tên lửa Iskander phá hủy kho đạn và xe tăng Ukraine

Hiện có 3 phiên bản Iskander đang được lưu hành, bao gồm phiên bản Iskander-M tiêu chuẩn với tầm bắn 415 km, và phiên bản Iskander-K cao cấp hơn với tầm bắn 500 km. Ngoài ra, Nga cũng chế tạo riêng phiên bản Iskander-E dành cho xuất khẩu với tầm bắn tối đa chỉ 280 km.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh Không quân Các lực lượng vũ trang Ukraine Yuri Ihnat hồi tháng 6 cho biết, kể từ ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine (24/2), Moscow đã sử dụng lượng lớn tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Kiev.

Theo ông Ihnat, các tên lửa gây thiệt hại lớn nhất cho Ukraine là Iskander và Tochka-U từ thời Liên Xô. Đây là những tên lửa mà lực lượng phòng không Ukraine gặp khó khăn nhất để đánh chặn.

"Có các hệ thống tác chiến và chiến thuật Iskander và hệ thống Tochka-U của Liên Xô. Những tên lửa này bay trên quỹ đạo đạn đạo với tốc độ cao. Không quân Ukraine rất khó hạ gục những tên lửa như vậy, nhưng vẫn có trường hợp chúng tôi bắn hạ chúng", ông Ihnat cho biết.

Giai đoạn 2 của cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tập trung ở khu vực miền Đông với việc Nga giành lợi thế áp đảo nhờ sở hữu hỏa lực vượt trội. Tại nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine, Nga cũng liên tục phóng tên lửa vào các mục tiêu quân sự, kho nhiên liệu, kho vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các lực lượng Nga đã phá hủy 232 máy bay chiến đấu, 137 trực thăng, 1.462 máy bay không người lái, 353 hệ thống tên lửa đất đối không, 3.915 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 720 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.096 khẩu pháo dã chiến và súng cối và 4.043 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine