1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Trung Quốc kêu gọi chấm dứt vòng luẩn quẩn Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi giải pháp hòa bình nhằm giải quyết vòng luẩn quẩn xoay quanh vấn đề chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA/Reuters)
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA/Reuters)

Theo thông báo của bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 19/9 đã lên tiếng kêu gọi các bên có liên quan xử lý vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ.

Ông Vương Nghị nhận định: “Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua giải pháp hòa bình. Vòng luẩn quẩn hiện tại cần phải chấm dứt. Khôi phục vòng đàm phán hòa bình cũng là bước đi cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Trong khi đó người đồng nhiệm bên phía Nga, ông Sergei Lavrov phát biểu rằng về vấn đề này quan điểm của Nga hoàn toàn đồng nhất với Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc gần đây đã kêu gọi các bên liên quan tham gia vào phương pháp tiếp cận kép, trong đó Triều Tiên sẽ dừng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lại việc Mỹ ngừng thực hiện các cuộc tập trận quân sự trong khu vực.

Trong một diễn biến khác có liên quan, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 19/9 cho biết: “Tiến triển của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đến thời điểm này cho thấy bất kể là mối đe dọa quân sự bằng lời nói hay hành động đều không có tác dụng trong việc giải quyết vấn đề hiện tại. Ngược lại nó chỉ làm gia tăng căng thẳng và khiến mục tiêu phi hạt nhân hóa trong khu vực này ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn”.

Bình luận của ông Lục đưa ra sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 18/9 hé lộ về một biện pháp quân sự mới để đối phó Triều Tiên mà không gây tổn hại tới đồng minh Hàn Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang gần đây sau vu thử hạt nhân lần thứ 6 hồi đầu tháng 9 và vụ thử tên lửa tuần trước của Bình Nhưỡng bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Trong khi Mỹ lên tiếng dọa “phá hủy hoàn toàn Triều Tiên thì Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ phát triển kho vũ khí hạt nhân “ngang tầm” với Mỹ và cảnh báo Washington về hậu quả thảm khốc nếu tiếp tục có hành vi khiêu khích.

Đức Hoàng

Theo Straits Times