1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trưng dụng hàng trăm máy bay thương mại thuê của phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Một đạo luật mới vừa được Nga thông qua cho phép trưng dụng hàng trăm máy bay dân dụng thuê của nước ngoài nhằm hỗ trợ ngành hàng không của nước này giữa các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga trưng dụng hàng trăm máy bay thương mại thuê của phương Tây - 1

Máy bay Airbus của hãng hàng không Nga Aeroflot tại sân bay quốc tế Moscow-Sheremetyevo (Ảnh: Getty).


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/3 đã ký thông qua một dự luật nhằm hỗ trợ ngành hàng không dân dụng của nước này. Đạo luật cho phép các hãng hàng không của Nga có quyền đứng tên đăng ký các máy bay đi thuê từ các công ty nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ và EU. Những máy bay này vẫn sẽ được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành. 

Mục đích của đạo luật là bảo toàn phi đội máy bay dân dụng của các hãng hàng không Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có hàng trăm máy bay thuê của nước ngoài. Mặt khác, nó cũng khiến các công ty nước ngoài khó lấy lại máy bay cho thuê khi chưa được sự đồng ý của chính phủ Nga.

Phi đội hàng không dân dụng Nga được cho là có khoảng 728 máy bay do phương Tây chế tạo, trong đó 515 chiếc thuê của các chủ sở hữu nước ngoài. Chỉ 144 máy bay trong phi đội được sản xuất tại Nga.

Theo lệnh trừng phạt của EU, các doanh nghiệp cho Nga thuê máy bay - trong đó nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại Ireland - phải thu hồi máy bay trước thời hạn 28/3. Một số hãng sản xuất máy bay phương Tây như Airbus, Boeing đã ngừng cung cấp linh kiện cho các hãng hàng không của Nga. Hiện chưa rõ các doanh nghiệp cho thuê làm cách nào có thể thu hồi các máy bay khi chúng vẫn trên lãnh thổ Nga.

Ngành hàng không Nga vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2. Mỹ và các đồng minh đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin hôm qua thừa nhận, các biện pháp trừng phạt này đã giáng đòn mạnh vào Nga, nhưng cũng gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng, tình hình hiện tại là bài học cho doanh nhân Nga trong việc lựa chọn đối tác một cách khôn ngoan và không có gì đáng tin cậy hơn đầu tư tại quê nhà.

"Các nước phương Tây chọn các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính, thương mại và các biện pháp trừng phạt khác như một vũ khí đối phó với Nga. Các biện pháp này đang phản tác dụng đối với người dân châu Âu và Mỹ khi đối mặt với giá xăng dầu, năng lượng, thực phẩm tăng và mất việc làm liên quan đến thị trường Nga", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Theo ông, đó là chiến lược của phương Tây "nhằm làm suy yếu nước Nga" và được thực hiện từ rất lâu trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mặc dù vậy, ông khẳng định, Nga có thể chịu được áp lực trừng phạt. Ông nhấn mạnh, tất cả các mục tiêu phát triển quốc gia của đất nước đến năm 2030 phải và sẽ đạt được.

Theo CNBC, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine