1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga triển khai UAV bí ẩn ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga ngày càng sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) chưa rõ chủng loại để tránh các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.

Nga triển khai UAV bí ẩn ở Ukraine - 1

Máy bay không người lái Gerbera của Nga (Ảnh minh họa: Defense Express).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Pravda ngày 5/10, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, hiện nay, ngoài UAV Shahed, Nga đang sử dụng loại UAV khác để tăng hiệu quả tác chiến do UAV Shahed dễ bị ảnh hưởng bởi hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.

Ông Ihnat nêu ví dụ, trong cuộc không chiến đêm 4/10, rạng sáng 5/10, 3 UAV Shahed của Nga đã bị bắn hạ, trong khi 10 chiếc còn lại biến mất không dấu vết. Theo giới chức Ukraine, đây có thể là UAV loại khác của Nga hiện chưa xác định được chủng loại.

Trong một số trường hợp, các thiết bị bay của Nga có thể quay trở lại Nga hoặc lãnh thổ Belarus.

Để xác định các UAV mới của Nga thực sự là gì, chuyên gia quân sự Ukraine cần thu thập được mảnh vỡ của chúng.

Nga ngày càng sử dụng nhiều loại UAV giá rẻ, trong đó có UAV Gerbera do họ sản xuất với 3 phiên bản: trinh sát điện tử, cảm tử hoặc mồi nhử. Theo nguồn tin của Defense Express, UAV này có thân bằng xốp và được lắp ráp với chất lượng sản xuất khá thấp.

Ông Ihnat nhấn mạnh, Nga đang sử dụng một số lượng lớn khí tài tấn công trên không để áp đảo lực lượng phòng không Ukraine và tiến hành trinh sát trên không.

Quan chức Không quân Ukraine cũng nhấn mạnh yêu cầu khẩn cấp đối với người dân: "Nếu các bạn gặp bất kỳ vật thể đáng ngờ nào giống UAV, vui lòng không tự mình thực hiện bất kỳ hành động nào. Thay vào đó, hãy thông báo kịp thời cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan khẩn cấp nhà nước hoặc chính quyền quân sự".

UAV đóng vai trò quan trọng trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều ra sức phát triển lĩnh vực UAV để tăng hiệu quả tác chiến trên chiến trường.

Ukraine đặc biệt đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất UAV để hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây. Trong bối cảnh phương Tây chưa đồng ý để Kiev thực hiện các vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ, Ukraine tuyên bố đã chế tạo được UAV có tầm hoạt động lên đến hơn 1.000km.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk hôm qua cho biết Ukraine đang gây áp lực lên lực lượng dự bị của Nga thông qua việc bắt kịp tiềm lực hỏa lực của Nga.

Cụ thể, ông nói, tỷ lệ chênh lệch sử dụng đạn pháo trên mặt trận Ukraine - Nga đã giảm so với mùa đông năm ngoái. "Nếu năm ngoái là 1:8 thì hiện giờ là 1:3".

Tháng trước, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskii và Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho hay, Ukraine đã đáp lại được 1/2,5 quả đạn pháo mà Nga bắn ra.

Điều này có thể là do nhiều yếu tố, một trong số đó là việc Kiev đã bắt đầu tự sản xuất đạn pháo 155mm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ từ phương Tây.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine