1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Cách Nga ứng phó chiến thuật lấy UAV trị UAV của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) để đánh chặn máy bay không người lái Nga, Moscow đã tìm cách để thích nghi.

Cách Nga ứng phó chiến thuật lấy UAV trị UAV của Ukraine - 1

Một binh sĩ Nga điều khiển UAV (Ảnh minh họa: Reuters).

Kyiv Post dẫn lời cố vấn quân sự Ukraine Serhii "Flash" Beskrestnov cho biết, Nga đã bắt đầu lắp đặt camera chiếu hậu trên UAV trinh sát để đối phó với các cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV phòng không của Ukraine.

Sự thay đổi này được phát hiện khi Lực lượng Phòng vệ Ukraine bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát của Nga, được cho là mẫu ZALA 42. Phần xác của UAV cho thấy được trang bị camera chiếu hậu cỡ nhỏ.

Theo chuyên trang quân sự của Ukraine Defense Express, camera này cho phép máy bay không người lái theo dõi phần phía không gian ở phía sau, để phát hiện các mối đe dọa đang bay tới như máy bay không người lái FPV của Ukraine.

Trước đó Defense Express đưa tin, Ukraine đang ngày càng sử dụng UAV FPV nhiều hơn để nhằm mục tiêu vào các "mắt thần" trên không của Nga. Điều này buộc Nga phải tìm ra biện pháp đối phó.

Một trong những cách Nga thực hiện đó là gắn đinh lên UAV trinh sát để sử dụng trong các trận "không chiến".

Theo phương tiện truyền thông Nga, một giảng viên từ một trường đào tạo UAV trinh sát tiền tuyến và máy bay không người lái FPV giải thích rằng Moscow gắn đinh vào UAV của mình, rồi tiếp cận với UAV của đối phương từ phía trên.

Đinh sẽ làm hỏng cánh quạt của máy bay không người lái của đối phương, khiến nó bị rơi. Mục tiêu là để "máy bay không người lái gắn đinh" trở về mà không bị hư hại, không giống như các chiến thuật trước đây là dùng 1 UAV đổi lấy 1 UAV.

Tuy nhiên, Kyiv Post dẫn các nguồn tin bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của chiến thuật mà Nga thực hiện.

Ví dụ, việc gắn camera lên UAV trinh sát giúp cho thiết bị có tầm quan sát toàn cảnh nhưng dòng UAV này không có tính cơ động cao như tiêm kích, không thể thực hiện các động tác nhào lộn để chuyển hướng né tránh UAV FPV của Ukraine. Defense Express nhận định, mức độ hiệu quả của việc này có vẻ như hạn chế.

Trong khi đó, Kyiv Post dẫn lời một người vận hành UAV của Ukraine cho rằng, chiến thuật gắn đinh lên UAV có thể cũng không hiệu quả, khi nó làm tăng khối lượng của vũ khí lên một cách không cần thiết và có thể có ít lợi thế thực tế trong chiến đấu.

Mặc dù vậy, Defense Express ghi nhận việc Nga đã liên tục nâng cấp và thử nghiệm các biện pháp đối phó với UAV Ukraine trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy Nga nỗ lực thích nghi khi UAV ngày càng trở thành vũ khí lợi hại trên tiền tuyến nhờ giá rẻ, số lượng lớn và khả năng tấn công chính xác vào mục tiêu. 

Kyiv Post nhận định, Nga sẽ sớm có thêm các biện pháp ứng phó mới và một phương án được kể tới là tích hợp thiết bị tác chiến điện tử lên UAV trinh sát để gây nhiễu UAV FPV của Ukraine.

Ngoài ra, Nga thậm chí còn sơn UAV ZALA của họ bằng màu đen và trang trí thêm các dấu hiệu giống với lực lượng Ukraine, như một cách để ngụy trang và qua mặt đối thủ. 

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine