1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tìm ra cách vô hiệu hóa "hỏa thần" HIMARS của Ukraine?

Minh Phương

(Dân trí) - Trong khi có những ý kiến cho rằng pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp có thể giúp Ukraine xoay chuyển cục diện chiến sự với Nga, Moscow dường như đã "bắt bài" vũ khí này.

Nga tìm ra cách vô hiệu hóa hỏa thần HIMARS của Ukraine? - 1

Ukraine kỳ vọng pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp có thể xoay chuyển cục diện chiến sự với Nga (Ảnh: Getty).

Xung đột giữa Nga và Ukraine sắp bước sang tháng thứ 6 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine vẫn hy vọng rằng họ có thể lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất và kết thúc chiến sự vào cuối năm nay.

Những kỳ vọng này hoàn toàn dễ hiểu bởi vũ khí phương Tây tiếp tục chảy vào, giúp Ukraine tiến hành các đợt phản công, làm chậm đà tiến công của quân đội Nga và phe ly khai.

Kiev đặc biệt đề cao hiệu quả của các tổ hợp pháo hiện đại do phương Tây viện trợ, trong đó có "hỏa thần" HIMARS của Mỹ. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 15/7 nói rằng, pháo phản lực HIMARS góp phần phá hủy khoảng 30 kho quân sự Nga, làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Moscow.

Mặc dù vậy, Michael O'Hanlon, chuyên gia bình luận quân sự của tạp chí National Interest, cảnh báo việc cung cấp thêm các hệ thống pháo, tên lửa tiên tiến cho Ukraine không nên coi là "viên đạn bạc".

Chuyên gia này chỉ ra, HIMARS có độ chính xác cao và đã giúp Ukraine phá hủy nhiều kho đạn dược, trung tâm chỉ huy của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga đang tích cực gây nhiễu các thiết bị quân sự, bắn rơi nhiều máy bay không người lái của Ukraine, từ đó cản trở năng lực trinh sát chiến trường của Kiev.

"Bạn không thể đánh trúng thứ gì nếu như không nhìn thấy nó. Hơn nữa, Nga có thể sẽ tìm cách phân tán các kho nhiên liệu, ngụy trang vũ khí tốt hơn trước", chuyên gia O'Hanlon nhận định.

Ông nhấn mạnh: "HIMARS có thể phần nào có hiệu quả và Ukraine có thể cần thêm những tổ hợp này, song ý nghĩ cho rằng chúng và một số khí tài sở hữu công nghệ mới khác có thể giúp Ukraine nhanh chóng xoay chuyển cục diện chiến trường dường như xa vời". Ông cảnh báo, xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài.

Theo ông O'Hanlon, điều cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay không phải vũ khí hay chiến thuật mới mà là việc sử dụng tư duy ngoại giao sáng tạo cho đến việc tổ chức trưng cầu dân ý ở một số khu vực quan trọng.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine với quân đội Nga và phe ly khai tiếp tục diễn ra khốc liệt, đặc biệt ở chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay bất ngờ có chuyến thị sát ở Ukraine, yêu cầu các đơn vị quân sự của Nga ở đây đẩy mạnh hoạt động để ngăn "các cuộc pháo kích của Kiev nhằm vào dân thường".

"Người đứng đầu Bộ Quốc phòng chỉ thị tăng cường hơn nữa hoạt động của các đơn vị tại tất cả khu vực ở Ukraine, nhằm ngăn Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket và pháo vào cơ sở hạ tầng dân sự và cư dân tại các khu định cư ở Donbass và vùng khác", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Moscow cáo buộc, gần đây, Kiev dùng pháo phản lực HIMARS để tấn công các mục tiêu dân sự ở Kherson. Tuy nhiên, Kiev khẳng định họ chỉ tấn công các mục tiêu như kho đạn dược, trung tâm chỉ huy quân sự của Nga.

Theo National Interest
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine