Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga tìm ra cách trị UAV Ukraine: Súng AK cũng làm nên chuyện

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Liên tiếp những ngày qua, Ukraine tổ chức các đợt tập kích ồ ạt bằng UAV tầm xa vào lãnh thổ đối phương, trong đó có thủ đô Moscow, buộc quân đội Nga phải tìm mọi cách đánh chặn.

Trong 4 ngày gần đây, phía Ukraine đã sử dụng hàng trăm chiếc và với mỗi đợt tấn công mới, những UAV này lại tiến gần hơn đến thủ đô Moscow. Phòng không Nga khai hỏa mọi vũ khí để đánh chặn, tuy nhiên, vẫn có một số mục tiêu lọt lưới, gây ra thiệt hại trên mặt đất.

Qua các video được công bố cho thấy, dường như phòng không Nga đã tìm ra các đặc trị để vô hiệu hóa mối đe dọa từ các UAV của Ukraine.

Trong một trận đánh như vậy, một nhóm phòng không cơ động ở Belgorod đã đánh chặn thành công chiếc UAV cỡ lớn đang bay ngang qua trận địa. Đặc biệt, họ không sử dụng súng máy phòng không ZPU-2 cỡ nòng 14,5mm có trong trang bị mà lại dùng những khẩu tiểu liên AK huyền thoại.

Lính Nga dùng súng AK bắn hạ UAV cỡ lớn của Ukraine khi nó bay ngay qua trận địa, góp phần chặn đứng đòn tập kích vào Belgorod (Video: Telegram).

Điều đó cho thấy, để hoàn thành nhiệm vụ chốt chặn, không cho UAV Ukraine lọt lưới, kíp súng máy 2 nòng ZPU-2 đã linh hoạt trong việc sử dụng vũ khí theo hướng "có gì dùng nấy", miễn sao hiệu quả là được.

UAV tầm xa của Ukraine đang gây nhiều khó khăn cho Nga bởi chúng có kích thước không quá lớn, sử dụng nhiều vật liệu hấp thụ hoặc không phản xạ sóng vô tuyến lại bay thấp nên radar phòng không và radar chiếu xạ của các hệ thống tên lửa không dễ tiêu diệt.

Vả lại, mỗi quả đạn tên lửa phòng không của các tổ hợp như Pantsir, Tor hay Buk khá đắt đỏ, từ vài chục nghìn cho tới vài trăm nghìn USD. Để đánh chặn những chiếc UAV trị giá vài nghìn USD đang bay theo bầy lên tới hàng chục chiếc sẽ cực kỳ tốn kém.

Phòng không Nga đã phải "liệu cơm gắp mắm" và dường như họ đã tìm ra cách đặc trị. Đó là phải hình thành thế trận phòng không đa tầng, đặc biệt là tầm thấp.

Lưới lửa của Nga giờ đây đã bao gồm các đội hỏa lực cơ động sử dụng pháo phòng không cỡ nhỏ ZU-23-4 cỡ nòng 23mm, súng máy ZPU-2 cỡ nòng 14,5mm, súng đại liên 12,7mm và thậm chí cả súng tiểu liên AK. Với mục tiêu bay thấp từ 50-150m thì các loại vũ khí trên thoải mái bắn hạ.

Dường như phương thức tác chiến phòng không này đã được Ukraine triển khai thành công từ trước, giờ đây mới thấy Nga áp dụng rộng rãi hơn. Rõ ràng muộn còn hơn không.

Đội phòng không cơ động thuộc Vệ binh Quốc gia Nga bắn hạ UAV tầm xa của Ukraine bằng súng bộ binh (Video: Telegram).

Điều quan trọng là họ phải xác định được đường bay ưa thích và quy luật hoạt động của UAV đối phương nhằm phục kích đúng nơi, đúng thời điểm thì mới phát huy được hiệu quả tối đa.

Để làm được điều đó, Nga đã tăng cường triển khai dày đặc các trạm radar và trạm quan sát bằng mắt thường cũng như bằng các phương tiện trinh sát quang học, trực 24/24h, nhằm phát hiện sớm, từ xa đối với UAV, thông báo cho các đơn vị hỏa lực vào cấp 1 sẵn sàng nổ súng khi thời cơ đến.

Do đất nước Nga quá rộng lớn nên phòng không của họ dù rất mạnh nhưng cũng không thể bao quát hết được, mục tiêu lọt lưới có thể lọt lưới. Tuy nhiên, với các đội cơ động, UAV Ukraine sẽ không thể làm mưa làm gió như trước đây được nữa.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine