1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh tại Bakhmut diễn biến khốc liệt

Thanh Thành

(Dân trí) - Các lực lượng Nga đang tiến từng cm trong khi phía Ukraine cũng tìm cách gây tổn thất tối đa cho đối phương tại chiến trường khốc liệt Bakhmut.

Giao tranh tại Bakhmut diễn biến khốc liệt - 1

Bakhmut tan hoang và khói lửa nhìn từ trên cao ngày 15/4 (Ảnh: Reuters).

Giao tranh ở thành phố Bakhmut của Ukraine đang lên đến đỉnh điểm ác liệt nhất vào ngày 16/4 khi Nga tuyên bố có những bước tiến nhỏ, trong khi Ukraine cho biết cường độ trận chiến đạt đến mức cao nhất.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng bán quân sự Wagner đang tiến lên và giành quyền kiểm soát thêm vài dãy nhà ở rìa phía bắc và phía nam của thành phố.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh thành phố, vốn là những mục tiêu trực tiếp chính của Nga.

"Các binh sĩ của chúng tôi đang làm mọi cách để tiêu diệt năng lực chiến đấu của đối thủ trong các trận chiến đẫm máu và tàn bạo kinh hoàng", phát ngôn viên quân đội Ukraine Serhiy Cherevatiy nói trên Đài truyền hình Ukraine.

Trận chiến giành Bakhmut, thành phố có khoảng 70.000 dân trước khi xung đột bùng nổ, đã trở thành một trong những trận ác liệt nhất ở chiến trường này, khi Moscow triển khai hàng chục nghìn quân, nhiều người trong số đó là quân do tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyển mộ, tham gia vào các cuộc tấn công trực diện.

Bất chấp tổn thất, Nga đã dần dần nắm quyền kiểm soát thành phố này. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào bên trong thành phố, cắt sâu hơn vào khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Giao tranh tại Bakhmut diễn biến khốc liệt - 2

Bakhmut ở miền Đông Ukraine đang trở thành điểm nóng chiến sự (Đồ họa: Dallas News).

Quân đội Ukraine cũng vẫn đang cầm cự bất chấp tổn thất nặng nề và những tranh cãi về việc nên rút quân. Các chỉ huy Ukraine khẳng định muốn thực hiện chiến lược làm tiêu hao lực lượng Nga và câu giờ để chuẩn bị cho một cuộc phản công trong những tuần tới.

Ukraine và Nga cũng liên tục cáo buộc nhau về các vụ pháo kích nhắm vào các khu vực dân sự.

Ukraine cho biết, ít nhất 2 thiếu niên đã thiệt mạng ở vùng Mykolaiv phía nam và một nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng ở vùng Zaporizhzhia do các cuộc tấn công của Nga. Moscow lại cho biết một phụ nữ ở thành phố Donetsk phía đông đã thiệt mạng do phía quân đội Ukraine tấn công.

Trong một tín hiệu tích cực, Nga và Ukraine hồi cuối tuần qua đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn nhân dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo Đông phương.

"Chúng ta đã đưa trở lại 130 binh sĩ. Họ là những binh sĩ bộ binh, biên phòng, vệ binh quốc gia, hải quân, lực lượng vận tải đặc biệt… Nhiều người trong số họ đã bị bắt giữ tại các mặt trận Bakhmut, Soledar, Zaporizhia và Kherson", ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết.

Trong khi đó, số lượng binh sĩ Nga được trao trả trong đợt này hiện chưa được công bố. Theo Reuters, đây là cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn thứ 2 được tiến hành trong tuần qua. Trước đó, vào hôm 10/4, 106 binh sĩ Nga đã được trao trả để đổi lấy sự tự do cho 100 binh sĩ Ukraine.

Theo SCMP