1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tiến quân áp đảo ở Donbass, tiền tuyến Ukraine có nguy cơ sụp đổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đang tăng tốc tiến công ở vùng Donbass khi giành quyền kiểm soát hàng loạt khu vực trên mặt trận miền Đông Ukraine.

Nga tiến quân áp đảo ở Donbass, tiền tuyến Ukraine có nguy cơ sụp đổ - 1

Lính Nga khai hỏa về phía Ukraine ở tiền tuyến (Ảnh: Sputnik).

Kênh Telegram ủng hộ Ukraine Politika Strana hôm 9/10 cho biết quân đội Nga đã đạt được "tiến triển đáng kể" theo hướng Vuhledar (Ugledar), Pokrovsk-Kurakhove và Toretsk.

"Ở phía đông, gần Kamyanske, các đơn vị của Nga đã hoạt động tích cực hơn", bài đăng cho biết, đồng thời xác nhận ở phía tây, lực lượng Moscow đã tiến về phía bắc Vuhledar, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát vào đầu tháng này.

Tài khoản Ukraine Control Map trên mạng xã hội X, chuyên theo dõi những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột, hôm 8/10 đã đăng tải hình ảnh cho thấy một số bước tiến của Nga.

Tài khoản này cho biết lực lượng Nga đã giương cờ ở phía đông Siversk, "cho thấy những bước tiến đáng kể". Theo Ukraine Control Map, quân đội Nga "đã cắm cờ ở Zhelanne Pershe, gần Hirnyk" và có những bước tiến theo hướng Toretsk.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng tiền tuyến Ukraine sụp đổ, khi Nga tiếp tục tiến về thành phố chiến lược Pokrovsk, nơi có thể chứng kiến Moscow đạt được bước đột phá về phía tây và củng cố nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Nhà báo Ukraine Volodymyr Boyko, người đang chiến đấu cùng lực lượng Ukraine, đã viết trên Facebook vào ngày 3/10: "Sự sụp đổ của quân đội đã đạt đến quy mô mà không biện pháp nào có thể giúp ích, đơn giản là vì không còn người nào ở tiền tuyến".

Trong khi đó, trong bản cập nhật gần đây nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết lực lượng Nga được cho là đã tiến về phía tây thành phố Donetsk và kiểm soát một nửa Maksymilyanivka.

Bản đồ được ISW công bố hôm 7/10 về địa hình phía đông Pokrovsk cho thấy lực lượng Moscow đã tiến về phía tây nam thành phố Novohrodivka, phía đông nam Ostrivske và kiểm soát Tsukuryne, theo các nguồn tin của Ukraine và Nga.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết Nga cũng đang tiếp tục tấn công các khu vực biên giới ở Ukraine bằng súng phóng lựu, máy bay không người lái và bom dẫn đường.

Nga tiến quân áp đảo ở Donbass, tiền tuyến Ukraine có nguy cơ sụp đổ - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Tám khu định cư ở tỉnh Sumy ở biên giới Ukraine đã bị tấn công 22 lần vào ngày 8/10, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, theo trang tin Kyiv Independent.

Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực này kể từ khi Ukraine tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng 8.

Kiev tuyên bố kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga ở Kursk. ISW cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào Kursk, nhưng chưa có bất kỳ tiến triển nào được xác nhận.

Tình hình chiến sự ở vùng Donbass (Lugansk, Donetsk) ngày càng trở nên thách thức với Ukraine khi liên tiếp mất lãnh thổ vào tay Nga, trong đó có những khu vực chiến lược mà lực lượng Ukraine đã bám trụ vững chắc trong nhiều năm.

Vào cuối ngày 7/10, quân đội Ukraine thông báo lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố tiền tuyến miền Đông Ukraine Toretsk, chưa đầy một tuần sau khi thị trấn pháo đài Vuhledar thất thủ.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng, nếu xảy ra kịch bản cụm cứ điểm Toretsk - vốn nằm trên đỉnh đồi - bị thất thủ, Moscow sẽ ngăn chặn hiệu quả các đường tiếp vận quan trọng nối hậu phương của Ukraine với khu vực tiền tuyến, bao gồm cả huyết mạch Pokrovsk - Kostyantynivka.

Đối với Moscow, việc giành được Toretsk sẽ đưa mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass của họ đến gần hơn. Cho tới nay, Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn Lugansk, một phần của Donbass và đang đẩy nhanh tiến độ theo hướng Donetsk.

Donbass là trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine nên mất đi khu vực này sẽ trở thành tổn thất rất lớn đối với Ukraine.

Trong bối cảnh Ukraine ngày càng mất thêm nhiều lãnh thổ, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho cấp dưới làm "mọi cách có thể" để giảm thiểu bước tiến của Moscow dọc tiền tuyến.

Theo Newsweek