1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến thuật bào mòn đối thủ của Ukraine khi Nga áp đảo ở Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chuyên gia phương Tây nhận định, Ukraine đang sử dụng chiến thuật ở mặt trận miền Đông nhằm bào mòn tiềm lực áp đảo của Nga.

Chiến thuật bào mòn đối thủ của Ukraine khi Nga áp đảo ở Donbass - 1

Mặt trận Donbass đang diễn ra giao tranh quyết liệt (Ảnh: Quân đội Ukraine).

New York Times đưa tin, Ukraine dường như đang sử dụng chiến thuật bào mòn tiềm lực của Nga ở mặt trận miền Đông. Theo đó, Ukraine sẽ tiến hành rút lui với tốc độ chậm khỏi các khu vực, duy trì phòng thủ mạnh mẽ, nhằm câu giờ để Nga phải tốn lượng lớn vũ khí, nguồn lực nhằm giành lấy lãnh thổ.

Theo giới quan sát phương Tây, chiến thuật này có thể khiến Nga bị kiệt quệ nguồn lực khi họ phải tấn công dữ dội và kéo dài vào một mục tiêu, liên tục trong nhiều tháng.

Trong chiến đấu, phía tấn công luôn phải đảm bảo có nguồn lực gấp 3 lần phía phòng thủ để đảm bảo giành ưu thế. Vì vậy, New York Times cho rằng, việc Ukraine kiên cố phòng thủ, rút lui chậm đang khiến Nga bị bào mòn nguồn lực.

Năm 2024, Ukraine đã mất một số khu vực quan trọng ở Donbass sau những trận chiến kéo dài, như Marinka, Avdiivka và gần đây là Vuhledar (Ugledar).

Mặc dù mất đi lãnh thổ, các chỉ huy Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc chiến đã bước vào giai đoạn tiêu hao, trong đó yếu tố quyết định không phải là quyền kiểm soát đất đai mà là tổn thất mà cả hai bên phải chịu.

Vì vậy, mục tiêu của Ukraine dường như là buộc Nga phải "trả cái giá đắt nhất có thể" để kiểm soát một khu vực.

"Vấn đề là Nga sẽ mất bao nhiêu quân và vũ khí trước khi nhận ra rằng điều đó là vô ích", ông Oleksandr Solonko, một thành viên thuộc tiểu đoàn máy bay không người lái 411 của Ukraine, cho biết. Ông đang chiến đấu ở Pokrovsk, nơi mà Nga đã tấn công không ngừng nghỉ trong thời gian qua.

Trên chiến trường, cán cân về nguồn lực đang nghiêng hẳn về Nga. Moscow sử dụng pháo, UAV và bom lượn liên tục trút xuống vị trí của đối thủ để áp đảo hỏa lực, ép họ rút lui.

Ukraine, với tiềm lực ít hơn, không thể đánh tay đôi với Nga và buộc phải trong thế phòng thủ, câu giờ để Nga tốn nhiều nhất vũ khí và nhân lực tấn công một khu vực.

"Cuộc chiến này sẽ không được quyết định bởi ai kiểm soát Vuhledar hoặc các thị trấn và thành phố tiền tuyến khác. Mà nó là về số lượng quân mà người Nga đã mất để cố gắng giành lấy Vuhledar so với số lượng quân mà người Ukraine phải chịu khi cố gắng giữ nó", Franz-Stefan Gady, một nhà phân tích quân sự tại Vienna, Áo, cho biết.

Các chuyên gia cho rằng yếu tố then chốt của cuộc chiến là cán cân tổn thất giữa 2 bên, vì suy cho cùng đây là cuộc chiến tiêu hao.

Các quan chức Ukraine và phương Tây nhiều lần cho rằng, Nga đã gia tăng tổn thất đáng kể trong những tháng gần đây khi tăng cường tấn công.

Theo giới chức phương Tây, Nga đang mất số lượng lớn xe bọc thép và nhân lực. Theo dự báo, với tốc độ tổn thất hiện tại, Nga có thể cạn kiệt kho xe bọc thép của mình vào năm 2026. "Đây là điều quan trọng nhất, làm kiệt sức đối thủ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định.

Ukraine tuyên bố đã thu hẹp được khoảng cách về đạn pháo sử dụng hàng ngày với Nga xuống tỷ lệ thấp hơn.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên, nhưng rất khó để xác nhận những nhận định như vậy, vì đây có thể là một phần của cuộc chiến thông tin. Phương Tây trước đó nhiều lần cho rằng Nga sắp cạn vũ khí và tên lửa, nhưng những gì trên thực tế lại cho thấy những diễn biến khác.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine